Dịch vụ rửa xe 'hốt bạc' ngày cuối cùng của năm

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Giá dịch vụ rửa xe tăng gấp đôi những ngày thường trong khi nhiều xe phải xếp hàng chờ để có thể đến lượt để vào rửa...

Theo ghi nhận của PV tại các điểm rửa xe trên dọc tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Văn Lương, Trần Thái Tông, khu vực Mỹ Đình, Hà Đông (Hà Nội)... trong sáng và chiều ngày 29 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn đều tấp nập các xe đến rửa với mong muốn có xe đẹp, sạch sẽ trong ngày năm mới.

Trên dọc tuyến đường Lê Đức Thọ kéo dài, các cửa hàng rửa xe ôtô đều đông nghịt các xe đến rửa. Tại một số cửa hàng, những chủ xe ôtô phải xếp thành hàng dài ở phía ngoài để chờ tới lượt vào rửa. 

Dịch vụ rửa xe
Dịch vụ rửa xe "hốt bạc" ngày cuối cùng của năm.

"Hôm nay là ngày cuối của năm cũ 2012 cũng là ngày bắt đầu được nghỉ Tết nên mình đánh xe ra đây rửa nhưng đúng là đông quá. Phải xếp hàng chờ tới gần 20 phút rồi mà vẫn chưa tới lượt vào để rửa", anh Thành, chủ một xe 4 chỗ ở Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.

Nhờ lượng khách đến rửa tăng mạnh đã đẩy giá dịch vụ này trong ngày hôm nay cũng tăng hơn từ 50% đến gấp đôi những ngày bình thường.

Theo các chủ điểm rửa xe, giá trung bình làm sạch một xe ôtô từ dưới 9 chỗ từ 150.000 - 200.000 đồng/ lượt, trên từ 9 chỗ trở lên giá 250.000 - 300.000 đồng/ lượt.

Với các xe máy, giá cũng trung bình từ 35.000 - 50.000 đồng/ lượt

Nhiều xe đỗ để chờ đến lượt vào rửa trên đường Lê Đức Thọ kéo dài vào sáng ngày 29 Tết.
Nhiều xe đỗ để chờ đến lượt vào rửa trên đường Lê Đức Thọ kéo dài vào sáng ngày 29 Tết.

Tuy giá tăng cao, nhưng các chủ xe ôtô vẫn vui vẻ và chấp nhận mức tiền đó.

"Ngày mai là năm mới rồi nên có thế nào thì cũng phải rửa, dọn cho cái xe nó sạch sẽ để còn đi chơi, chúc Tết. Đắt hơn những ngày thường một tý nhưng cả năm mới có vài ngày cũng để cho họ kiếm thêm một chút, đó cũng là điều bình thường", anh Quân, chủ một xe 4 chỗ ở Thanh Xuân bày tỏ. 

Còn theo chị Thu Hương (chủ một cửa hàng rửa xe trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trong những ngày cận Tết, cửa hàng của gia đình chị phải thuê thêm một người và huy động người nhà ra để rửa xe còn riêng sáng ngày 29 cửa hàng chị đã bắt đầu mở cửa từ 6 giờ sáng để nhận rửa xe cho khách.

"Từ sáng đến giờ tính sơ cũng được hơn hai chục cái ôtô cùng với hàng chục cái xe máy vào rửa rồi. Còn từ giờ đến chập tối nữa, chắc cũng sẽ còn thêm", chị Hương nói.

Cùng với dịch vụ rửa xe, dịch vụ chăm sóc nội thất xe ôtô bao gồm các công việc như loại bỏ rác bẩn, hút bụi làm sạch và phục hồi bề mặt da... cũng "nóng' không kém.

Theo tìm hiểu của PV, tùy vào từng loại xe, kích thước xe, thời gian trau chuốt và bảo dưỡng nội thất các loại xe ôtô mất khoảng 3 – 5 giờ.

Chi phí cho làm trọn gói các bộ phận phần nội thất khoảng 1,5 – 2 triệu đồng cho các loại xe bình dân như: Toyota Vios, Altis, Hyundai Getz,....

Các loại xe cao cấp hơn như: Toyota, Venza, Lexus, Audi, BMW, Mercedes... có giá dao động từ 2 đến 2,8 triệu đồng (tùy kích thước của xe)....

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại