Dễ như mua mũ bảo hiểm "rởm"

Dù đã có văn bản chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về việc cấm kinh doanh các loại mũ bảo hiểm rởm, kém chất lượng (thực hiện từ ngày 15/4/2013), nhưng sau một thời gian thực hiện nghiêm túc, gần đây mũ bảo hiểm "rởm" lại tung hoành trên thị trường…

Thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố sẽ phải có biện pháp xử lý nghiêm ngặt việc bày bán mũ bảo hiểm tràn lan trên đường, vỉa hè.

Tuy nhiên, bất chấp việc ra quân dẹp mũ bảo hiểm rởm, kém chất lượng, nhiều tụ điểm bán loại mũ này vẫn xuất hiện ở một số nơi. Thay vì bày bán cố định như trước đây, họ đã có dự phòng phương án bán mũ trên những chiếc xe để tiện việc “tháo chạy” di chuyển khi có cơ quan chức năng can thiệp.

Ảnh minh họa
Không bày bán ở vỉa hè như mọi khi, mà bày bán luôn trên xe để tiện di chuyển

Khảo sát trên các tuyến phố như Khuất Duy Tiến, đường Bưởi, đường Láng, Phạm Văn Đồng, Chùa Bộc…cho thấy, rất nhiều điểm bày bán mũ bảo hiểm "rởm". Những nơi lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra thì họ gắn luôn những chiếc mũ lên chiếc xe để tiện "chạy". Giá của những loại mũ này khá rẻ, dao động từ 30.000 đồng đến 100 nghìn đồng tùy loại mũ.

Một số người bán hàng cho biết, loại mũ này hiện vẫn được bán khá chạy, do giá cả rẻ hơn rất nhiều so với mũ xịn.

Vừa thấy chúng tôi dừng lại, chị T (bán hàng trên đường Khuất Duy Tiến) đã nhanh nhảu: “Hai em mua mũ hả? mua loại nào chị bán cho, mua đi kẻo cũng sắp không có mà mua đâu. Giờ cơ sở sản xuất bị cấm nên không có mà lấy hàng nữa đâu, chỗ này là chị còn từ lúc trước nên mang đi bán vì người mua vẫn thích mũ này, giá sẽ đắt hơn xưa đấy, không còn giá 30 nghìn nữa đâu. Mũ này giờ cũng 50 nghìn rồi.”

Lại một chàng thanh niên nữa dừng lại gọi với: “Chị bán cho em cái mũ nào nhẹ nhất đi, em đội tạm cho công an đỡ hỏi, hôm nay đi vội nên quên mũ ở nhà”. Chị liền đưa cho chàng niên chiếc mũ lưỡi trai màu xanh và không quên mời mua thêm chiếc nữa với giá hữu nghị 50 nghìn đồng.

Chiêu tìm chỗ bán hàng của các chủ kinh doanh bán rong cũng rất tinh vi, sáng thì bán ở địa điểm này, nhưng chiều lại chuyển sang chỗ khác để không gây sự chú ý. Khi chúng tôi nói chưa ưng ý cái nào, sẽ quay lại mua sau, chị T liền nhanh miệng: “Sáng chị bán ở đây chứ chiều không ở đây nữa đâu, chiều chuyển sang khu khác bán, ở đây cả ngày không được đâu.” Đây cũng chính là lý do khiến cơ quan chức năng rất khó có thể kiếm soát.

Dễ như mua mũ bảo hiểm "rởm"
Chỗ ngồi bán hàng cũng không cố định

Ngồi quán trà đá bên cạnh, bà Nguyễn Thị Hoan chủ quán nước đối diện học viện Ngân hàng (Chùa Bộc - Hà Nội) cho biết: “Giờ ở đây người ta lại bán tràn lan mũ rởm rồi, công an khó dẹp lắm. Vì người mua mũ hầu hết là người qua đường quên mũ, mua đội tạm, hoặc mua vì thấy mũ nó nhẹ, dễ đội, thời trang nữa. Nên người bán hàng cứ phục vụ nhu cầu thôi”.

Theo quan sát, khách hàng ghé qua mua cũng khá đông đúc. Vì mũ không đảm bảo chất lượng nên giá rẻ, người sử dụng cũng không bị phạt nên họ vẫn rất chuộng những chiếc mũ rởm nhưng có vẻ tiện dụng.

Công tác kiểm tra, quản lý nhóm mặt hàng mũ bảo hiểm "rởm", kém chất lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã làm khá chặt chẽ từ tháng 4, thu giữ được hàng chục nghìn các loại mũ bảo hiểm rởm và không đạt chất lượng. Nhưng các loại mũ bảo hiểm bị thu giữ này hiện nay lại được bày bán tràn lan trên các tuyến phố. Hầu hết các mũ bảo hiểm dưới danh nghĩa mũ thời trang thiết kế theo kết cấu của mũ bảo hiểm nhưng được cách điệu, không có tem kiểm định, và hoàn toàn không an toàn cho người sử dụng.

Việc xử lý mũ bảo hiểm "rởm", mũ thời trang có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm được triển khai khá mạnh từ tháng 4/2013. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng kinh doanh mũ bảo hiểm không đạt chất lượng vẫn tồn tại.

Ảnh minh họa
Vẫn ngang nhiên bày bán mũ bảo hiểm "rởm" trên vỉa hè

Những hiểm họa khôn lường

Trên thị trường mũ bảo hiểm hiện nay, hầu hết các bộ phận của mũ không thể tách rời, nên cách vệ sinh truyền thống thường là giặt nguyên 1 chiếc mũ rất khó khăn, mất nhiều thời gian mà mũ lại lâu khô, dẫn đến việc mọi người e ngại giặt mũ bảo hiểm thường xuyên, thậm chí là không giặt.

Hầu hết các loại mũ bảo hiểm rởm thời trang đều được sản xuất từ nhựa tái chế chứa rất nhiều mầm mống bệnh gây nguy hiểm cho người sử dụng. Các lọai bệnh dễ mắc phải nhất đó là ngứa, nấm da đầu, nặng hơn có thể là gây hại cho thần kinh, hoặc gây đau đầu. Một số người giữ vệ sinh mũ bảo hiểm với chai xịt khử mùi nhưng không biết rằng vi khuẩn, nấm mốc vẫn còn tồn tại. Một số sử dụng vải lót tự chế khiến lòng nón bị chật gây đau đầu, không thoáng khí khiến da đầu bị mẫn ngứa, viêm, nấm.

Chưa kể đến các vu tai nạn kinh hoàng do bị chấn thương sọ não vì “thích” mũ thời trang gây ra. Theo một con số thống kê, một năm trung bình nước ta mỗi ngày có khoảng 40 người chết vì tai nạn giao thông do không đội mũ bảo hiểm đạt chất lượng.

Dù nguy hiểm nhưng do tâm lý và nhu cầu người sử dụng vẫn khá yêu thích những loại mũ không an toàn, nên người bán vẫn còn "đất" kinh doanh, còn các cơ quan chức năng thì gặp nhiều khó khăn khi thực hiện thu hồi, xử lý nhưng địa điểm nhỏ lẻ trên vỉa hè không có đăng ký giấy phép kinh doanh như nêu trên. Và vì thế mũ bảo hiểm rởm vẫn cứ tung hoành trên thị trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại