Mũ bảo hiểm rởm vẫn bán chạy

Theo VOV |

Nhiều cửa hàng vẫn tiếp tục nhập mũ bảo hiểm rởm về bán vì vẫn còn khách hỏi mua.

Trong những ngày qua, câu chuyện xử lí mũ bảo hiểm rởm và cơ quan chức năng phạt người dân khi đội mũ bảo hiểm rởm đang là tâm điểm của dư luận. Cũng như các mặt hàng giả, hàng nhái khác, nếu cơ quan chức năng không quyết liệt, kiên trì trong việc xử lí thì việc phạt  người dân đội mũ bảo hiểm rởm là quá thiệt thòi.

Mũ bảo hiểm rởm vẫn được bày bán

Dù trong thời gian qua, cục Quản lí thị trường đang vào cuộc quyết liệt xử lí các cơ sở sản xuất và các cửa hàng kinh doanh loại mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, theo những gì chúng tôi ghi nhận trên thị trường, cho đến ngày 14/3, mũ bảo hiểm kém chất lượng vẫn được bán ra với số lượng không giới hạn. Chỉ có điều là trong các quận nội thành, loại mũ này không còn được bày bán công khai, chỉ trưng bày 1-2 chiếc để khách hàng có thể nhận biết được là có mặt hàng này. Tại các vùng ven đô, các cửa hàng cũng không bày bán nhiều như mọi khi, nhưng hàng bày bán ở phía trong. Chỉ khi khách cần, chủ nhà mới mang ra.

Theo chị Hoa, chủ một cửa hàng mũ bảo hiểm trên phố Ngọc Lâm, cửa hàng chị vẫn nhập những mặt hàng mũ bảo hiểm rẻ tiền về bán như bình thường, chỉ có điều là không bày bán công khai như mọi khi.

Chị Hoa cũng cho biết thêm, trước đây, việc xử phạt cửa hàng bán mũ bảo hiểm rởm cũng đã triển khai đến mấy lần, nhưng cứ được một thời gian rồi lại chìm luôn. Vì vậy chị cũng khuyên người mua không nên bỏ mũ bảo hiểm rẻ tiền, để một thời gian rồi lại sử dụng bình thường.

Chị Hoa cũng cho biết, cơ quan quản lí đi qua chỉ nhắc nhở là không được bán mũ không hợp quy chứ chưa có hướng dẫn gì cụ thể. Tuy nhiên trong suốt thời gian qua, chỉ có 2 ngày cuối tuần vừa qua là số lượng khách hàng mua mũ "xịn' tăng đáng kể, còn loại mũ kém chất lượng, giá rẻ vẫn bán túc tắc như mọi khi.

Vấn nạn hàng giả đang bủa vây người tiêu dùng

Không chỉ có câu chuyện về mũ bảo hiểm rởm, câu chuyện về các mặt hàng giả khác cũng đang khiến cơ quan chức năng đau đầu, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra hướng gải quyết cụ thể nào.

Tình trạng gas giả, nhái vẫn đang hoành hành trên thị trường mà nhiều nhất là ở các vùng quê. Tại khu vực quận Long Biên, hầu như đại lí nào cũng bán gas nhái, hình thức, màu vỏ bình giống hệt hàng chính hãng nhưng thay vì Petro gas, nếu nhìn tinh, người tiêu dùng  mới phát hiện ra là SH Petro gas...

Gas giả, rượu giả cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người tiêu dùng. Gần đây nhất là vụ đội quản lí thị trường quận Tây Hồ vừa triệt phá được một đường dây làm rượu ngoại giả và bắt giữ 10.000 chai, bịch rượu vang đang chuẩn bị đưa ra thị trường.

Trong khi giá sữa liên tục tăng cao thì chất lượng sữa trên thị trường vẫn chưa được quản lí chặt dẫn đến tình trạng làm giả, làm nhái các nhãn hiệu sữa ngày càng tinh vi. Theo các công ty sữa, hiện sữa của các thương hiệu Mead Johnson, Abbott, Dumex, Meiji, Milex… chiếm lĩnh hơn 65% thị phần. Tình trạng làm giả, làm nhái sữa ngoại ngày càng phổ biến vì bán giá cao, dễ tiêu thụ hơn.

Chính vì thế, các vụ việc làm giả sữa ngoại với thủ đoạn tinh vi ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Chỉ tính riêng trong năm 2012, công an Tp. Huế và Tp. Hồ Chí Minh đã phát hiện ra đường dây nhập lậu, đánh tráo nhãn hiệu sữa Ensure và cơ sở đóng sữa bột giả nhãn hiệu Friso, Abbott...

 

Điều này cho thấy, người tiêu dùng đang bị hàng giả, hàng nhái bủa vây mà không phải ai cũng có thể nhận biết được đâu là hàng giả, hàng nhái. Vì vậy, trong thời gian qua, việc liên bộ kết hợp với nhau để dẹp mũ bảo hiểm chất lượng kém là để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn khá nhiều kẽ hở, chồng chéo, chế tài chưa đủ mạnh nên nhiều công ty sản xuất mũ bảo hiểm sẵn sàng vi phạm để tìm kiếm lợi nhuận trái pháp luật. Trước thực trạng trên, không ít người lo ngại về vấn đề xử lí mũ bảo hiểm có kéo dài được lâu không, hay chỉ giấy lên theo phong trào rồi lại lắng xuống?

Còn nhớ trước đây, có lúc cơ quan chức năng cũng đã rầm rộ ra quân để xử lí mũ bảo hiểm kém chất lượng, tuy nhiên sau một thời gian, các điểm bán hàng lại bày bán mũ bảo hiểm kém chât lượng công khai. Nếu sự việc này vẫn tiếp diễn trong thời gian tới, thì việc phạt người đội mũ bảo hiểm giả là quá thiệt thòi cho người dân.

Người dân không phải ai cũng là người tiêu dùng thông thái để có thể nhận biết được hàng giả, hàng thật. Vì vậy, việc xử phạt người dân đội mũ giả chỉ là xử lí phần ngọn, còn triệt tận gốc thì cơ quan chức năng phải tìm các cơ sở sản xuất, các cơ sở kinh doanh để xử phạt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại