Đấu thầu bán 20.000 lượng vàng sau 1 tuần tạm nghỉ

Sau 1 tuần tạm nghỉ, sáng mai, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu bán 20.000 lượng vàng miếng.

Theo thông báo của NHNN, 9h sáng 12-9, cơ quan quản lý này sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng thứ 58 với khối lượng gọi thầu 20.000 lượng.

Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cho phiên sáng mai là 38 triệu đồng/lượng, bằng mức giá gom vào của doanh nghiệp trên thị trường sáng nay. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên kể từ khi đấu thầu, trong phiên ngày mai, NHNN điều chỉnh giảm khối lượng vàng miếng tối thiểu mà mỗi thành viên được phép đặt thầu xuống 500 lượng.

Các phiên trước đây, mức tối thiểu là 1.000 lượng. NHNN giữ nguyên khối lượng vàng miếng tối đa mà mỗi thành viên được phép đặt thầu ở mức 2.000 lượng như phiên thứ 57.

 

Trong 8 phiên gần đây, cả 8 đều thừa vàng; nhiều nhất là 500 lượng, ít nhất là 100 lượng. Tại phiên thứ 57, có 13 ngân hàng và doanh nghiệp đã mua được 19.700 lượng/20.000 lượng mà NHNN chào bán. Giá trúng thầu cao nhất là 38,48 triệu đồng/lượng, thấp nhất là 38,45 triệu đồng/lượng.

Qua 57 phiên đấu thầu, NHNN đã bán ra 1.517.200 lượng vàng (58,3 tấn vàng) trên tổng số 1.622.000 lượng chào thầu.

Như vậy, để tăng cung ra thị trường, sau một tuần tạm nghỉ, NHNN đã tổ chức đấu thầu trở lại. Giới đầu tư hy vọng việc NHNN tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng sẽ giúp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp.

Trong tuần qua, NHNN không tổ chức đấu thầu bán vàng, lại đúng vào thời điểm giá thế giới giảm mạnh nên chênh lệch giữa hai đầu giá nới lên trên 3 triệu đồng thay cho mức 2-2,5 triệu đồng/lượng trước đó. Đến sáng nay, chênh lệch giá nới rộng thêm, lên 3,5 triệu đồng/lượng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại