Cường Đô la nghèo nhất nhóm 'con nhà đại gia'

Trong số các “cậu ấm cô chiêu” con nhà đại gia, tài sản hiện tại của Cường Đô la, chiếu theo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, là ít nhất, với 3,65 tỉ đồng.

Lãi nhất từ cổ phiếu là Đặng Thành Duy- con trai chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã CK: VNS) - ông Đặng Phước Thành. Hiện Đặng Thành Duy đang giữ chức phó tổng giám đốc Vinasun và có số tài sản hiện tại gần 160 tỉ đồng, tăng hơn 53 tỉ so với đầu năm.

Với 3,16 triệu cổ phiếu, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh - con gái chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cơ điện lạnh (mã CK: REE) - bà Nguyễn Thị Mai Thanh - đứng thứ hai trong danh sách những người tăng thu nhập từ chứng khoán nhiều nhất. So với đầu năm, tài sản Nhất Hạnh tăng trên 23 tỉ đồng, đạt gần 77 tỉ đồng.

Cường đô la
Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh

Với hơn 1,4 triệu cổ phiếu, Đặng Hồng Anh - con trai cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã CK: STB) có số tài sản tăng hơn 4,2 tỉ so với đầu năm, đạt trên 110 tỉ đồng. Ngoài ra, về danh nghĩa, Đặng Hồng Anh vẫn nắm khoảng 37 triệu cổ phiếu STB. Nếu tính số chứng khoán này, tài sản hiện tại của Đặng Hồng Anh tăng trên 676 tỉ đồng.

Con trai chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Tôn Hoa Sen, mã CK: HSG) Lê Hoàng Vũ Trí chỉ nắm trong tay 72.000 cổ phiếu HSG, nhưng nhờ mã này tăng giá mạnh trong thời gian qua, hiện cũng có tài sản trên 33 tỉ đồng, gấp khoảng 2,5 lần so với đầu năm.

Vẫn thuộc danh sách con đại gia có tiền tỉ trong túi, nhưng tài sản của nhiều người đã giảm đi so với đầu năm. Trong đó, ba người con của ông Trầm Bê - phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã CK: STB) bị giảm tài sản mạnh nhất. Trong đó, Trầm Trọng Ngân, phó chủ tịch thường trực Ngân hàng cổ phần Phương Nam (Southern Bank) mất hơn 91 tỉ đồng, còn khoảng 873 tỉ đồng.

Em của Trầm Trọng Ngân - Trầm Khải Hòa, thành viên HĐQT Sacombank - hiện nắm hơn 20,8 triệu cổ phiếu STB, tài sản còn gần 380 tỉ đồng, giảm xấp xỉ 40 tỉ so với đầu năm. Ái nữ Trầm Thuyết Kiều, so với đầu năm, tài sản cũng giảm khoảng 6 tỉ đồng, còn trên 57 tỉ đồng.

Danh sách bị mất tiền vì cổ phiếu trong thời gian qua còn có chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB, mã CK: ACB) - Trần Hùng Huy - con trai cựu chủ tịch HĐQT nhà băng này - ông Trần Mộng Hùng.

Cường đô la
Trần Hùng Huy

Trần Hùng Huy sinh năm 1978, được chọn làm chủ tịch HĐQT ACB thay ông Trần Xuân Giá vào năm 2012. Hiện, Trần Trọng Huy nắm trong tay hơn 28,7 triệu cổ phiếu ACB. So với hồi đầu năm, tài sản của chủ tịch ACB đã giảm gần 23 tỉ đồng, còn khoảng 474 tỉ đồng.

Ít tiền nhất và chỉ giảm tiền triệu vì chứng khoán là hai người con của bà Nguyễn Thị Như Loan - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai(mã CK: QCG). Theo đó, Nguyễn Quốc Cường (nổi tiếng với tên Cường đô la) - thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - hiện nắm gần 538.000 cổ phiếu QCG, tương đương số tiền khoảng 3,65 tỉ đồng, giảm 430 triệu đồng so với đầu năm.


	Nguyễn Quốc Cường

Nguyễn Quốc Cường

Em gái Cường Đô la - Nguyễn Ngọc Huyền My - cũng giảm tài sản gần 145 triệu đồng so với đầu năm, còn hơn 1,2 tỉ đồng, tương đương trên 180.000 cổ phiếu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại