Chiếc đồng hồ cổ có giá 21,3 triệu USD

Kiều Châu |

Chiếc đồng hồ bỏ túi cổ "Henry Graves Supercomplication" hiệu Patek Philippe vừa được bán với giá kỷ lục 21,3 triệu USD trong buổi đấu giá đồng hồ và trang sức diễn ra ngày 11/11.

Nhà đấu giá Sotheby's cho biết, cuộc đấu giá diễn ra vô cùng sôi động giữa 5 khách hàng mong muốn sở hữu sản phẩm này, và mức giá đã được đẩy trên lên cao ngất chỉ trong vòng 15 phút. Cuối cùng, chiếc đồng hồ đã thuộc về một người đàn ông bí ẩn với giá kỷ lục 21,3 triệu USD.

Tuy nhiên, người mua giấu tên này sẽ phải trả tổng số tiền 24 triệu USD, vì phải cộng thêm khoản tiền hoa hồng.

Chiếc đồng hồ cổ có giá 21,3 triệu USD

Tim Bourne, đại diện của Sotheby's, cho rằng sự quan tâm của nhiều vị khách đến chiếc đồng hồ cổ này đã khẳng định "vị thế siêu sao" của "Henry Graves". Thậm chí, trước khi đấu giá, ông đã gọi chiếc đồng hồ này là "Chén Thánh", một "biểu tượng của thế kỷ 20, một kiệt tác góp phần nâng tầm giá trị của ngành chế tác đồng hồ lên mức nghệ thuật".

Chiếc đồng hồ cổ có giá 21,3 triệu USD

Chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng độc đáo này được Henry Graves Jr, một người làm trong lĩnh vực ngân hàng nhưng lại rất đam mê đồng hồ, đặt hàng Patek Philippe vào năm 1925, sau khi ông và nhà sản xuất ô tô James Ward Packard đã có một cuộc tranh luận về việc thực hiện một chiếc đồng hồ phức tạp nhất - một cuộc thách đấu thực sự kỳ lạ.

Tuy nhiên, Patek Philippe đã phải mất tới 3 năm nghiên cứu và thêm 5 năm thực hiện để có thể cho ra đời chiếc đồng hồ làm bằng tay phức tạp nhất vào năm 1933. Chiếc đồng hồ này đã giữ danh hiệu chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới trong suốt 56 năm.

Chiếc đồng hồ cổ có giá 21,3 triệu USD

Henry Graves Jr Supercomplication có trọng lượng hơn 0,5kg, được chế tác từ 900 bộ phận riêng biệt và có tới 24 chức năng, bao gồm cả lịch vạn niên, bầu trời đêm của thành phố New York, chu kì mặt trăng, dự trữ năng lượng, chỉ báo hướng mặt trời mọc và mặt trời lặn...

Trước khi đạt được mức đấu giá kỷ lục 21,3 triệu USD, các chuyên gia cho rằng giá trị của nó chắc chắn sẽ không dưới 15 triệu USD.

Chiếc đồng hồ cổ có giá 21,3 triệu USD

Năm 1999, chiếc đồng hồ từng được đem ra đấu giá và đã được bán với giá 11 triệu USD. Người mua chiếc đồng hồ trong dịp này được xác định là Sheikh Saud bin Mohammed Al-Thani, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Di sản của Qatar. Nhưng gần đây, do cần tiền trang trải các khoản nợ nên ông Sheikh đã phải thông qua đơn vị bán đấu giá nghệ thuật Sotheby để rao bán nó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại