Chân dung vị "tân vương" nóng tính nhưng lại rất... sợ vợ của FPT

Han Kang |

(Soha.vn) - Theo chia sẻ của cựu lãnh đạo FPT Mai Thu Huyền: Tân TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc là người rất được lòng anh em và “ở FPT, không ai không quý anh Ngọc hết”.

Bùi Quang Ngọc và Trương Gia Bình như Lê Lai với Lê Lợi

Khi ông Bùi Quang Ngọc chính thức được công bố ngồi vào vị trí “ghế nóng” của FPT, không ít người tỏ ra khá bất ngờ vì dù sao ông Ngọc cũng thuộc thế hệ 1.0, trong khi FPT luôn mong muốn có thể chuyển giao lãnh đạo cho thế hệ trẻ hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đánh giá: Mặc dù đây không phải là giải pháp đột biến nhưng lại là một giải pháp an toàn cho FPT vào lúc này. Dù ông Ngọc có làm Tổng giám đốc hay không thì vẫn nằm trong ban hiều hành, chi phối FPT không có gì thay đổi. Bùi Quang Ngọc cũng là người quan trọng thứ 2 sau Chủ tịch Trương Gia Bình. Bùi Quang Ngọc và Trương Gia Bình được coi là một cặp bài trùng ăn ý, như Lê Lai với Lê Lợi.

“Ở FPT luôn có câu: khi anh Bình nói gì thì anh Ngọc luôn bảo: Điều 1: Anh Bình luôn luôn đúng. Điều 2: Nếu anh Bình sai thì xem lại điều 1” – nữ doanh nhân - diễn viên Mai Thu Huyền, cựu Tổng Giám đốc FPT Media, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tincom Media bật mí.

TGĐ Bùi Quang Ngọc và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được ví như Lê Lai với Lê Lợi.

Tổng Giám đốc Bùi Quang Ngọc (phải) và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được ví như Lê Lai với Lê Lợi.

Tính Bùi Quang Ngọc đơn giản nhưng lại rất chi tiết. Trong "sử ký" của FPT có nhắc tới 3 con đường đó là bóng đá, công nghệ và chất lượng. Đây được coi là 3 sở trường của ông, bóng đá là sở thích và 2 cái còn lại thể hiện công trạng của ông với FPT.

Tốt nghiệp chuyên ngành Toán ở Đại học tổng hợp Kisinhop (Liên Xô), đã từng du học tại Pháp, ông là người có bằng cấp tin học cao nhất FPT.

Tại FPT, ông nắm giữ rất nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Ủy ban Tổ chức cán bộ thuộc HĐQT FPT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nội bộ, Tổng giám đốc FPT Investment - công ty quản lý các khoản đầu tư tài chính, bất động sản của FPT, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc FPT,…

Không chỉ gây được tiếng vang tại “sân nhà” FPT, ông Ngọc còn được thế giới công nhận khi được đánh giá là một chuyên gia hàng đầu về Công nghệ thông tin của FPT từ những năm 90 và được bình chọn là một trong 10 lãnh đạo Công nghệ thông tin (CIO) xuất sắc nhất Đông Dương năm 2005.

Ông cũng là một nhà quản trị xuất sắc. Trong suốt quá trình phát triển của FPT, ông luôn là người đảm bảo để mọi hoạt động của tập đoàn hiệu quả và chuẩn xác, theo đúng các quy chuẩn chất lượng quốc tế.

“Lãnh đạo của FPT, mỗi người một cá tính, trong khi anh Nguyễn Thành Nam đảm đương về phong trào văn hóa, văn nghệ thì anh Ngọc lại luôn là người đứng sau hậu thuẫn cho anh Bình giống như tôn thờ, phục tùng anh Bình mọi lúc, mọi nơi. Nhiều người ví, nếu như anh Bình là tướng thì anh Ngọc như một người hầu bên cạnh. Bởi anh Ngọc là người không có khả năng từ chối, anh Bình giao gì là làm nấy. Cả 2 anh chưa bao giờ ngừng làm việc” – một người từng là “sếp” tại FPT nhận xét.

Tự nhận xét về mình, tân TGĐ Bùi Quang Ngọc đã từng bộc bạch với báo chí: “Có những điểm tôi khá gần với Đình Anh, ví dụ quyết đoán, chặt chẽ, không dễ dãi, vì yêu cầu đặt ra rất cao trong công việc. Nhưng tôi có một cái khác căn bản với cậu ấy là tôi không độc đoán, vì tôi biết chắc ở FPT độc đoán thì không vận hành được”.

Nhiều người khen tân TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc rất dễ thương, đáng yêu.

Nhiều người khen tân TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc rất vui tính, dễ gần.

Một điều không thể thiếu trong bức chân dung của vị TGĐ thứ 4 của tập đoàn này đó là cá tính mạnh đến mức nóng tính của Bùi Quang Ngọc. Ấn tượng về "độ" nóng nảy của sếp mình, anh Đinh Công Sáng - nhân viên của FPT đã từng chia sẻ trên Chungta: Đó là cách anh ấy chửi nếu làm việc không cẩn thận.

Có thể nói, nóng tính, chửi cũng là một phong cách rất riêng tạo nên dấu ấn của Bùi Quang Ngọc trong lòng nhân viên. Thậm chí có người còn bảo lâu lâu không thấy sếp Ngọc “chửi” lại thấy nhớ!

Có người bảo anh Ngọc khét tiếng nóng tính, là nỗi kinh hoàng trong giờ họp của những tân binh mới gia nhập FPT, tuy nhiên, tôi lại thấy anh Ngọc cực kỳ dễ thương. Ở FPT không ai không quý anh Ngọc hết” – doanh nhân Mai Thu Huyền, người đã 10 năm làm việc tại FPT bày tỏ.

Bản thân ông Ngọc khi được hỏi về tính cách nóng nảy của mình cũng nói: “Dùng từ “nỗi kinh hoàng” thì chỉ là yếu tố giật gân. Nếu tôi mà là “nỗi kinh hoàng” thì chắc chả ai gần gũi tôi cả”.

Ông chia sẻ: “Tuổi của tôi không phải là dễ để thay đổi tính cách. Nhưng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm bớt nóng nảy. Tôi có nhiều tính cách, tôi không thể thay đổi được vì nếu thay đổi tôi không còn là tôi. Mà nếu thay đổi thì người ta cũng không cho tôi đảm nhận những cương vị như thế này, còn một số điều chưa phải hay lắm thì tôi sẽ thay đổi, điều chỉnh, đó là điều đương nhiên”.

“Sợ vợ” – nét đáng yêu của "sếp" Bùi Quang Ngọc?

Cựu nhân viên của FPT, người đã từng làm việc 12 năm tại đây, anh Trần Nam Dũng, Giảng viên khoa Toán – Tin Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM bật mí vui: “Anh Ngọc rất sợ vợ”. Đây được coi là một trong rất nhiều những tính cách đáng yêu của “lão tướng” FPT Bùi Quang Ngọc. Có người lại cho rằng, việc chiều vợ, sợ vợ là biểu hiện của việc tôn trọng người khác của lãnh đạo FPT.

“Nguyệt ngồi Nguyệt rung đùi

Nguyệt ngồi Nguyệt rung chân

Mau mau anh Ngốc lại đây

Mau mau nấu cơm cho bà

Nếu nấu cơm nấu cho thật ngon

Nếu nấu canh nấu cho thật ngọt

ăn rồi thì liệu rửa đi

Đừng chây bà cho song phi

Nguyệt vào Nguyệt lay giường

Nguyệt vào Nguyệt tung chăn

Mau mau anh Ngốc dậy mau

Lấy xe đưa con đến trường

Đi trên đường chớ có nhìn ngang

Đưa xong rồi phóng ngay về nhà

Xin đừng la cà làm chi

Liệu hồn bà cho song phi…”

"Dân FPT" thường coi TGĐ Bùi Quang Ngọc là nguồn cảm hứng bất tận cho các vở kịch trào phúng của FPT.

Vợ của tân TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc tên là Nguyệt, bài hát trên phổ theo nhạc bài “Xòn xòn xòn đô xòn” được dân FPT sáng tác vào dịp Hội thảo Tam đảo 8/1993 để dành tặng riêng cho sếp của mình. Sếp Ngọc sau đó lập tức chấp nhận trả 500.000 đồng để mua bản quyền không thay tên của bài hát.

TGĐ Bùi Quang Ngọc say mê văn hóa FPT hơn ai hết!
TGĐ Bùi Quang Ngọc say mê văn hóa FPT hơn ai hết!

Với khiếu hài hước và tự trào, bài hát cứ thế được truyền tai nhau, lưu truyền từ thế hệ này sang thế khác coi như một nét đẹp trong văn hóa STCo của FPT. STCo đã tạo lên sự thoải mái, vui vẻ cho các thành viên FPT sau nhưng giờ làm việc mệt mỏi. Nó tạo lên một cái gì đó rất riêng, rất đặc trưng mà chỉ có người FPT mới có. Nó cũng giống như cách Chủ tịch Trương Gia Bình sẵn sàng vào vai trong clip đòi tăng lương đầy sôi động của nhân viên Cù Trọng Xoay,…

Qua bài hát trên cũng có thể thấy một chân dung Bùi Quang Ngọc rất vui, được mọi người yêu quý. “Anh Ngọc nóng tính, hay quát nhưng rất dễ thương. Luôn rất hòa đồng, vui vẻ và đặc biệt là cực yêu bóng đá. Khi nói chuyện với anh ấy, chỉ cần bàn luận về bóng đá là ok” – anh Trần Nam Dũng nhận xét.

Ở FPT không ai không quý sếp Bùi Quang Ngọc.
Ở FPT không ai không quý sếp Bùi Quang Ngọc.

Những ai đã từng gặp và tiếp xúc với TGĐ FPT đều có chung một nhận định rằng: Bùi Quang Ngọc rất giản dị, hòa đồng và gần gũi. Ví dụ như khi tham dự Olympic chào mừng sinh nhật tập đoàn 25 năm, Bùi Quang Ngọc mặc quần soóc trong khi các sếp khác mặc quần áo chỉnh tề, nghiêm chỉnh. Ngoài ra, người ta còn bắt gặp Bùi Quang Ngọc mặc quần soóc khi giảng dạy trên giảng đường Đại học. Hình ảnh của người anh lớn với chiếc quần lửng trong các lễ hội lớn luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những nhân viên trẻ.

“Mới nhìn qua đã thấy Bùi Quang Ngọc rất vui tính, dễ gần. Đi đến chỗ nào đó là anh ấy có thể vỗ vai người khác bình thường. Trong khi, ông Trương Gia Bình thì không ai dám vỗ vì anh Bình ở cao quá, còn Trương Đình Anh không dám bắt tay vì có khi mình đưa tay ra, cậu ấy lại rụt lại” – anh Trần Nam Dũng cho biết.

Thậm chí, "dân" FPT còn coi ông Ngọc như “thần tượng”, hâm mộ ông hết mực giống như kiểu “yêu nhưng không biết vì sao mà yêu ấy” – chị Ngô Thị Duy Phương, Trưởng phòng đào tạo FHR chia sẻ.

Mời độc giả theo dõi clip do FPT sản xuất giới thiệu về TGĐ thứ tư của tập đoàn FPT Bùi Quang Ngọc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại