Bị nhiều chỉ trích, Vietnam Airlines vẫn đạt lợi nhuận "khủng"

Pha Lê |

(Soha.vn) - Tổng doanh thu của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm ước đạt 27.945,6 tỷ đồng, trong đó doanh thu của Vietnam Airlines ước đạt 27.752,3 tỷ đồng.

Ngày 29/7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) đã có thông cáo báo chí thông báo tình hình sản xuất kinh doanh của hãng trong 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, tuy có giảm trong tháng 6 nhưng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm vẫn ở mức cao. 6 tháng đầu năm 2014, Tổng công ty đã thực hiện 62.088 chuyến bay an toàn, vận chuyển trên 8.035 nghìn lượt khách, tăng 8,5% so với cùng kỳ và tăng 0,5% so với kế hoạch 6 tháng.

Trong đó vận chuyển quốc tế đạt 3.080 nghìn lượt, tăng 10% so cùng kỳ, đạt 97,9% kế hoạch, vận chuyển nội địa đạt 4.954,6 nghìn lượt khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ và vượt 2,3% kế hoạch 6 tháng. Hệ số tin cậy khai thác đạt 85,8%.

Kết quả, tổng doanh thu của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm ước đạt 27.945,6 tỷ đồng, trong đó doanh thu của Vietnam Airlines ước đạt 27.752,3 tỷ đồng, đạt 48,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty dự kiến đạt 100 tỷ đồng, trong đó của Vietnam Airlines ước đạt 82,3 tỷ đồng.

Vietnam Airlines cũng kiến nghị lên Bộ Giao thông và các cơ quan quản lý giảm giá 25% đối với các dịch vụ cất hạ cánh, soi chiếu an ninh phải trả cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, phí điều hành bay trả cho Tổng công ty Quản lý bay. Nếu được chấp thuận, dự kiến doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng kiến nghị giảm thuế nhập khẩu xăng dầu, từ 7% hiện nay xuống 3%. Theo doanh nghiệp, xăng dầu hiện chiếm tỷ trọng lớn (37-38%) trong tổng chi phí. Nếu được chấp thuận, Tổng công ty có thể giảm được 118 tỷ đồng cho khoản tiền này trong 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, hàng loạt các vụ việc không hay về hãng hàng không này đã khiến danh tiếng của hãng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng hạn như vụ việc chị Hằng (nhân viên một công ty viễn thông trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội) chuyến bay VN956 chặng Yangon (Myanmar - Hà Nội) khởi hành lúc 19h10’về đến sân bay Nội Bài vào 21h20’ tối 26/3/2014 tố bị bẻ khóa vali. Chị cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên chị là khách hàng của VNA về đến sân bay Nội Bài thì phát hiện vali gửi hành lý bị bẻ khóa.

Hay như vụ việc, một tiếp viên của VNA đã bị bắt giữ tại Nhật vì nghi xách lậu hàng ăn cắp. Tuy nhiên, không lâu sau đó, tiếp viên này đã được trả tự do nhưng dường như hình ảnh của VNA vô tình đã bị xấu xí hơn trong mắt hành khách.

>>> Xem thêm clip:

Hành khách trên chuyến bay VN1177 từ Hà Nội đi TP HCM ngạc nhiên khi thấy nước rỏ từ trần máy bay xuống chỗ ngồi.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại