Bật mí cách thư giãn của các tỷ phú Việt lúc thảnh thơi

Ly Ly |

Đều là những tỷ phú của VN, trong khi Chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng thích xem phim võ thuật thì Chủ tịch HAGL lại thích bay về phố núi Pleiku để thư giãn.

Bầu Đức: Thư giãn bằng cách bay về phố núi Pleiku

Bầu Đức - Doanh nhân quyền lực nhất Asean, là ông chủ của tập đoàn kinh doanh đa ngành Hoàng Anh Gia Lai. Công việc của ông rất bận rộn. Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cho hay: Ông làm việc bất kể giờ giấc, chỉ tính hết việc mà không tính hết giờ. “Thời gian làm việc hầu như chiếm gần hết quỹ thời gian của tôi. Tôi làm việc bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu, trên đường ra sân bay, ngồi trên máy bay, khi ăn, khi ngủ.

Có ngày tôi bay vài chuyến, có ngày tôi có mặt ở 2-3 nước. Có những ngày, tôi triệu tập 3-4 cuộc họp quan trọng, quyết định những vấn đề có tính chiến lược. Lạ một điều, tôi chưa từng thấy mệt mỏi, chán nản về cả thể chất lẫn tinh thần” – bầu Đức từng tâm sự.

Bầu Đức từng nói: Ông có hai cách thư giãn đều rất tuyệt vời. “Một là bay về phố núi Pleiku, ngồi xem cầu thủ nhí ở Học viện Bóng đá đá bóng. Các em đá vô tư, không toan tính. Hai là, tôi tự lái xe thăm vườn cao su”.
Bầu Đức từng nói: Ông có hai cách thư giãn đều rất tuyệt vời. “Một là bay về phố núi Pleiku, ngồi xem cầu thủ nhí ở Học viện Bóng đá đá bóng. Các em đá vô tư, không toan tính. Hai là, tôi tự lái xe thăm vườn cao su”.

Những lúc rảnh rỗi, vị doanh nhân thuộc tốp giàu có nhất Việt Nam và luôn có ước mơ trở thành một tỷ phú thế giới này chia sẻ: Ông có hai cách thư giãn đều rất tuyệt vời. “Một là bay về phố núi Pleiku, ngồi xem cầu thủ nhí ở Học viện Bóng đá đá bóng. Các em đá vô tư, không toan tính. Hai là, tôi tự lái xe thăm vườn cao su”.

Dù bầu Đức là cái tên rất phổ biến và đình đám với truyền thông, nhưng vợ ông và gia đình dường như ở một thái cực khác. Rất ít những thông tin liên quan đến gia đình ông Đức xuất hiện trên các mặt báo.

Người ta chỉ biết rằng, vợ ông, bà Hoàng Thị Ngọc Bích đang chăm chút các con bầu Đức gồm 3 người con là Đoàn Hoàng Anh, Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh đều đang học tập và làm việc ở Singapore. Do công việc bận rộn, ông Đức cũng chỉ sang Singapore thăm vợ con mỗi tháng vài ba ngày.

Ông Phạm Nhật Vượng: Thích xem phim võ thuật

Đối với người được mệnh danh là Donald Trump, “ông trùm bất động sản Mỹ” của Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng, phút thảnh thơi dường như cũng khá hiếm hoi. "Tôi là người thích nhấm nháp niềm vui của bản thân mình", ông Vượng từng tâm sự.

Là người sở hữu trong tay nhiều bất động sản cao cấp trong nước, ông cũng là người Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách các tỷ phú thế giới của theo bầu chọn của Forbes nhưng ông Phạm Nhật Vượng lại được đánh giá là khá điềm đạm và kín đáo.

Tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam thích xem phim võ thuật.

Tỷ phú USD của Việt Nam thích xem phim võ thuật.

Tạp chí Forbes có viết: Trong sự kiện lễ khánh thành trung tâm thương mại trị giá 500 triệu USD ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, không như nhiều quan khách khác, dù là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, xong ông Vượng không uống rượu, cắt băng khánh thành hay đưa ra bất cứ lời phát biểu nào. Thay vào đó, vị tỷ phú 44 tuổi chỉ lặng lẽ theo dõi buổi lễ ở hàng ghế trước.

Cũng theo Forbes, mặc dù là người giàu nhất Việt Nam, cũng sở hữu những khu biệt thự và xe siêu sang như bao tỷ phú khác, song ông Phạm Nhật Vượng vẫn sống một cuộc sống khá giản dị. Ông có sở thích xem phim võ thuật và ham thích công việc chứ không có thú dạo lòng vòng trên chiếc xe Bentley siêu sang của mình.

Chuyện về tỷ phú Phạm Nhật Vượng Chuyện về tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hàng loạt công trình dọc dài đất nước với tốc độ xây dựng kỷ lục mang dấu ấn Phạm Nhật Vượng đã góp phần quan trọng thay đổi bộ mặt đô thị Việt Nam.

Chủ tịch Masan: Thích nói chuyện triết học

Ông Nguyễn Đăng Quang được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu tỷ phú thứ hai chưa lộ diện của Việt Nam. Mặc dù vị Chủ tịch của công ty chuyên về hàng tiêu dùng này chỉ đứng tên số cổ phiếu vỏn vẹn 10 đơn vị (với thị giá khoảng 830.000 đồng - tính đến ngày 16/9) nhưng tổng giá trị khối lượng cổ phiếu do các công ty mà vị này sở hữu và tài sản trên sàn của gia đình ông đã vượt qua con số 1 tỷ USD.

“Tôi hơi dị” – Đó là câu trả lời của ông Quang về sở thích nói chuyện triết học tại các cuộc họp hay sư kiện quan trọng. Mặc dù đứng đầu một công ty hàng tiêu dùng tỷ đô nhưng sở thích này của ông bị nhiều người coi là “lẩm cẩm”.

Chủ tịch Masan thích nói chuyện triết học, thậm chí đôi lúc còn bị cho là lẩm cẩm.
Chủ tịch Masan thích nói chuyện triết học, thậm chí đôi lúc còn bị cho là "lẩm cẩm".

Ví dụ, vào tháng 11/2009, trong bài phát biểu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM khi MSN chính thức niêm yết, Chủ tịch của Masan có những tuyên bố “không giống ai” tại một buổi lễ vốn chỉ dành cho phát biểu xã giao. Hôm đó, ông Quang nói về niềm tin mãnh liệt vào giá trị Việt Nam ở Masan và “tin rằng Người Việt Nam có thể chiến thắng, những người luôn nói ‘Được’ và ‘Tìm cách để biến điều đó thành sự thực’, những người luôn yêu quý và tự hào vì Tổ quốc mình và luôn sẵn sàng làm tất cả để vinh danh Việt Nam".

Một cựu lãnh đạo cấp cao của Techcombank tiết lộ: “Tại không ít cuộc họp, những phát biểu của anh Quang thường khá trừu tượng, mang tính triết học, chắc chỉ có cấp cao nhất là hiểu ý anh ấy. Bản thân tôi đôi khi cũng không hiểu lắm, nhưng mấy anh khác thì lại gật gù”.

Vị lãnh đạo từng làm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh này nhận xét, là chủ tịch của một công ty hàng tiêu dùng nhanh và phó chủ tịch thứ nhất của Techcombank, những triết lý của ông Quang “có vẻ hơi lẩm cẩm trong cái thế giới đầy thực dụng này”.

Thế nhưng, một chủ ngân hàng vốn ngang tàng, quen biết ông Quang lâu năm lại nhận xét: Chính cái triết lý “lẩm cẩm”, cái sở thích nói chuyện “hơi dị” mà anh Quang hay phát biểu là một yếu tố quan trọng tạo nên thành công của Masan”.

So sánh tỷ phú Vingroup và ông chủ nghèo của Masan So sánh tỷ phú Vingroup và ông chủ 'nghèo' của Masan

Cùng khởi nghiệp với mì gói trên đất Đông Âu nhưng tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tiến sĩ "nghèo" Nguyễn Đăng Quang lại đi theo những hướng khác nhau khi về Việt Nam.

Chủ tịch SeaBank: Ít thời gian nghỉ ngơi, hi sinh nhiều thú vui

Theo công bố của Tạp chí Forbes về danh sách “Những nữ doanh nhân quyền lực của khu vực châu Á năm 2014”, bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đứng vị trí số 29, và là một trong những nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam với số cổ phần lớn trong ngân hàng – Bất động sản – Khu du lịch nghỉ dưỡng – Bán lẻ.

Hiện bà là Chủ tịch của SeABank, ngân hàng thương mại có tài sản 3,6 tỷ USD, trong đó ngân hàng Pháp Societe Generale có 20% cổ phần. Ngoài ra bà thành lập BRG điều hành nhiều công ty và các dự án khác ở Việt Nam đặc biệt là Island Golf Resort Kings và Đồ Sơn Seaside Golf Resort. Đồng thời bà còn sở hữu 2 khách sạn lớn tại Hà Nội dưới sự quản lý của Hilton Wordwide và nắm cổ phần tại Intimex. Năm 2013 những doanh nghiệp đó đã mang về cho bà Nga số tài sản khổng lồ lên tới 435 triệu USD.

Bà Nga chia sẻ: “Để thành công như hôm nay, tôi phải hy sinh rất nhiều thú vui cá nhân, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Bà Nga chia sẻ: “Để thành công như hôm nay, tôi phải hy sinh rất nhiều thú vui cá nhân, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Một số chuyên gia trong lĩnh vực tài chính đã đưa ra nhận định, nếu tất cả công ty của bà được niêm yết thì danh sách người giàu trên sàn chứng khoán có thể bị “đảo lộn”. TS Alan Phan cũng từng dự đoán, bà Nguyễn Thị Nga sẽ trở thành tỷ phú USD tiếp theo, sau ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch tập đoàn Vingroup) nếu như bà công khai tài sản và cổ phiếu.

Tuy nắm trong tay khối lượng tài sản không nhỏ và vị thế trong giới doanh nhân cao nhưng phút thảnh thơi khi trở về nhà, bà vẫn là một người vợ, người mẹ đảm đang.

Bà chia sẻ: “Để thành công như hôm nay, tôi phải hi sinh rất nhiều thú vui cá nhân, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ngoài công việc, đã là phụ nữ, tôi cũng không thể quên gia đình của mình, người chồng và những đứa con”.

Theo lời tâm sự của con gái bà Nga, cô Lê Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SeABank: Mặc dù là con Chủ tịch, cô vẫn bị mẹ khiển trách, làm tốt thậm chí cũng hiếm khi được mẹ khen ngợi.

Thêm vào đó, khi gia nhập SeABank ngay trong thời gian tập sự, tuy là con gái Chủ tịch nhưng cô Thủy không được hưởng bất cứ đặc quyền nào.

>>> Mời xem thêm clip: Tỷ phú Châu Phi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại