Bảo vệ, nhân viên Ngân hàng vẫn túc trực 'canh' công ty Âu Mỹ

Hoàng Đan - X. Hải |

(Soha.vn) - Nhiều bảo vệ, nhân viên của Ngân hàng vẫn đang túc trực tại khu vực trước cửa kho của công ty CP XNK và SX Thương mại Âu Mỹ.

Những ngày qua, nhân viên của nhiều ngân hàng lớn đã vây kín cổng nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại Âu Mỹ thuộc khu công nghiệp Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội nhằm không cho xuất hàng ra khỏi kho.

Theo ghi nhận của PV vào chiều ngày 8/5, tuy cảnh hàng đoàn ôtô, nhân viên của các ngân hàng bao vây cơ sở sản xuất của công ty Âu Mỹ không còn nữa nhưng lực lượng bảo vệ cũng như nhân viên thu nợ của một số ngân hàng vẫn xuất hiện khá nhiều tại khu vực này.

Vào chiều 8/5 vẫn còn khá nhiều nhân viên của một số Ngân hàng vẫn đang túc trực tại trước khu vực kho của công ty Ây Mỹ và inox Châu Âu.

Vào chiều 8/5 vẫn còn khá nhiều nhân viên của một số Ngân hàng vẫn đang túc trực tại trước khu vực kho của công ty Âu Mỹ và inox Châu Âu.

Theo lời của một số bảo vệ được huy động xuống đây thì họ là người của các ngân hàng như Liên Việt, Techcombank... và đã túc trực ở đây, đã được chừng 10 ngày nay.

Để tiện cho việc túc trực ở đây, những người này còn dựng lán, nhà bạt nhỏ, căng ô nhằm làm nơi tá túc cho quá trình canh chừng của mình.

Một nhân viên bảo vệ của Ngân hàng Liên Việt cho biết, họ thường chia làm 2 ca, mỗi ca 2 người, thay nhau trực ngày và đêm, bất cứ động tĩnh gì xảy ra có liên quan tới công ty Âu Mỹ là lập tức phải báo cáo với chuyên viên của ngân hàng.

Ông này cũng cho biết thêm, trong những ngày qua, nhân viên và bảo vệ của một số Ngân hàng sau khi đã thống nhất được với doanh nghiệp đã được rút về còn lại một số người của Ngân hàng như Liên Việt, Techcombank... vẫn đang tiếp tục ở lại túc trực.

Bảo vệ, nhân viên Ngân hàng vẫn túc trực 'canh' công ty Âu Mỹ
 
Mắc võng, căng nhà bạt... để tá túc cho quá trình canh chừng.
Mắc võng, căng nhà bạt... để tá túc cho quá trình canh chừng.

Cũng theo ghi nhận của PV vào chiều 8/5, tuy vẫn trong tình trạng đóng cổng "im ỉm" nhưng cũng đã xuất hiện một số ô tô, xe máy nâng ra vào khu vực nhà kho của công ty Âu Mỹ và ngoài bảo vệ, vẫn có một số công nhân làm việc.

Xe ôtô vào nhà xưởng của công ty Âu Mỹ.
Xe ôtô vào nhà xưởng của công ty Âu Mỹ.
Xe máy nâng cùng một vài công nhân vẫn làm việc trong nhà xưởng.
Xe máy nâng cùng một vài công nhân vẫn làm việc trong nhà xưởng.

Trao đổi với PV vào chiều 8/5, đại diện của Ngân hàng ABBank cho biết, là công ty Âu Mỹ đã thế chấp nhà xưởng này để vay vốn. Tuy nhiên, hiện hoạt động của đơn vị này đang gặp rất nhiều khó khăn và có nguy cơ phá sản.

Để đảm bảo, việc thu hồi vốn nên ngân hàng đã cử bảo vệ và nhân viên xuống để đảm bảo không có sự vận chuyển trái phép.

Biển tuyển lao động của công ty Âu Mỹ.
Biển tuyển lao động của công ty Âu Mỹ.

Cùng với đó, trao đổi với PV, một đại diện của Ngân hàng Techcombank cho biết, theo thông tin mới nhất thì vào chiều ngày 7/5, phía công ty Âu Mỹ đã có buổi làm việc với các Ngân hàng để thống nhất việc trả nợ.

Cũng theo thông tin mà đại diện này nắm được thì trong chiều 7/5, các ngân hàng đã cho rút nhân viên của mình khỏi khu vực kho của công ty Âu Mỹ. Tuy nhiên, thực tế thì lại vẫn còn khá nhiều nhân viên, bảo vệ vẫn đang túc trực như hình ảnh ở trên mà phóng viên ghi nhận.

Về số vốn cũng như các điều khoản cụ thể liên quan đến khoản vay của công ty Âu Mỹ, đại diện các Ngân hàng đều từ chối cung cấp với lý do về vấn đề nghiệp vụ và cơ quan công an đang tiến hành điều tra.

Trong chiều 8/5, PV cũng đã tìm đến địa chỉ của công ty Cổ phần XNK và SX Thương mại Âu Mỹ được đăng ký tại khu vực Linh Đàm, tuy nhiên, tại căn nhà theo địa chỉ đăng ký thì không có biển hiệu và không có nhân viên trực.

Bảo vệ, nhân viên Ngân hàng vẫn túc trực 'canh' công ty Âu Mỹ Những chiêu đòi nợ kiểu "xã hội đen" của ngân hàng

"Nã" điện thoại thúc nợ, mang danh côn đồ ra dọa nạt, đem ô tô đến trước cổng công ty xiết nợ, hay xiết nợ cả lăng mộ...là những chiêu mà các ngân hàng đang sử dụng để giải quyết tình trạng "nợ xấu" đang diễn ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại