7 ngân hàng xiết nợ một công ty

Khoảng 12h trưa 6/6, hàng chục chiếc ô tô chở theo rất đông người của 7 ngân hàng đến xiết nợ Công ty Trường Ngân (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

7 ngân hàng đến xiết nợ hàng ngàn tấn cà phê đang được lưu trong kho tại công ty. Công an thị xã Dĩ An đã cử người đến hiện trường ổn định trật tự và yêu cầu nhân sự cao nhất của 7 ngân hàng vào một phòng để hội ý, báo NLĐ đưa tin.

Hơn 15 xe của 7 ngân hàng có mặt trong đó có 7 chiếc xe biển số đỏ. (Ảnh: NLĐ)
Hơn 15 xe của 7 ngân hàng có mặt. (Ảnh: NLĐ)

Thông tin ban đầu công ty này vỡ nợ với số vay tổng cộng gần cả ngàn tỉ đồng. 7 ngân hàng tham gia xiết nợ gồm: Ngân hàng Quân đội, VIB, Phương Đông, NN&PTNT, Hàng Hải, Vietinbank, Techcombank.

Được biết, sau khi nhận được được thông tin, 1 trong 7 ngân hàng sẽ tiến hành xiết nợ công ty này, 6 ngân hàng khác cũng kéo đến theo.

Hiện cửa kho vẫn khóa, chưa ngân hàng nào lấy được hàng để xiết nợ. (Ảnh: NLĐ)
Hiện cửa kho vẫn khóa, chưa ngân hàng nào lấy được hàng để xiết nợ. (Ảnh: NLĐ)

Theo một đại diện, số hàng lưu trong kho của công ty trên hiện không thấm tháp gì so với số nợ họ vay nên các ngân hàng đều tranh thủ xiết hàng.

Chuyện các ngân hàng xiết nợ cũng xảy ra tương tự với công ty XNK và SX thương mại Âu Mỹ, thuộc KCN Quất Động (Thường Tín - Hà Nội).

Ngày 4/5, nhiều ngân hàng đã cử nhân viên, bảo vệ của mình xuống để xiết nợ doanh nghiệp, sự việc kéo dài trong suốt mấy ngày liền đã khiến xôn xao dư luận.

Do làm ăn thua lỗ nên công ty không còn khả năng chi trả. Chính vì thế, các ngân hàng cho vay vốn kéo đến nhà máy, canh giữ để số hàng hóa đang nằm trong Công ty Âu Mỹ không rơi vào tay ngân hàng khác.

Chưa tìm được tiếng nói chung, thế là các ngân hàng đành phải huy động lực lượng, túc trực canh giữ lẫn nhau chỉ bởi một lô hàng.

Xe của Ngân hàng canh trước cổng công ty CP XNK và SX thương mại Âu Mỹ
Xe của Ngân hàng canh trước cổng công ty CP XNK và SX thương mại Âu Mỹ

Với tâm lý "trường kỳ kháng chiến" nên nhiều người đã huy động cả võng, bàn ghế, phông bạt…nằm vạ vật như đi hầu kiện.

Luật sư Trần Thu Nam cho rằng: "Việc nhiều ngân hàng cùng một lúc đến doanh nghiệp xiết nợ và không chịu nhường nhau là sự việc khá nực cười nhưng nó cũng phản ánh đúng tình trạng kinh tế đang diễn ra khó khăn trong năm nay".

Lý giải chuyện nhiều ngân hàng xiết nợ doanh nghiệp đang trong tình cảnh khó khăn trong khi đó lại khuyến khích cho người dân vay tiền mua nhà để cứu BĐS, ông Nam giải thích: "Đây có thể là sự so sánh khập khiễng khi nhà ở là nguồn thế chấp có bảo đảm còn hàng hóa của các doanh nghiệp thì lại không. Nếu như người dân vay tiền mua nhà nếu không trả được thì nhà vẫn còn đó, còn với hàng hóa thì có thể "hốc hơi" bất cứ lúc nào".

Luật sư Nguyễn Thanh Điệp (Văn phòng luật sư Khanh Dân - Đoàn Luật sư TP. Hải Phòng): "Có nhiều cách để bảo vệ và giám sát tài sản thế chấp, Việc cử cán bộ xuống trực tiếp "giám sát" tài sản thế chấp như các ngân hàng đang làm với công ty Âu Mỹ chỉ làm xấu đi hình ảnh, văn hóa kinh doanh của các ngân hàng và khả năng thu hồi công nợ không cao", Luật sư Điệp chia sẻ thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại