2012: KFC liên tiếp dính bê bối tại Trung Quốc

Pha Lê |

(Soha.vn) - Với kiểu làm ăn tắc trách này, thương hiệu đồ ăn nhanh Mỹ đã khiến nhiều người tiêu dùng mất lòng tin.

Tung gần 500 triệu mua KFC rải ra đường

Sự việc xảy ra vào ngày 4/9 tại một cửa hàng KFC trên đường Kinh Hán thuộc Hán Khẩu, Vũ Hán. Trong chuyến công tác tới thành phố này, ông Dương, một doanh nhân người Bắc Kinh đã khiến thương hiệu đồ ăn nhanh đình đám KFC sượng mặt vì thói làm ăn tắc trách của mình.

Vì tận mắt chứng kiến nhân viên KFC Vũ Hán, Trung Quốc không đeo găng tay khi chuẩn bị món bánh hamburger, một khách hàng đã “nổi đóa”, vung 140.000 tệ (gần 470 triệu đồng) mua 2.000 phần ăn rồi bày la liệt ngay trước cửa hàng để “dằn mặt” thương hiệu nổi tiếng này.

tung-gan-500-trieu-de-lam-be-mat-kfc-trung-quoc
Các suất ăn cùng những tấm biển ghi rõ lời tố cáo được ông Dương

Sau khi "xõa tiền" mua các suất ăn tại đây, doanh nhân này đã đặt chúng ngay trước bậc tam cấp bên ngoài cửa hàng nhằm “cảnh cáo” KFC nên chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Độc chiêu này cũng được xem là hồi chuông cảnh tỉnh tới người tiêu dùng.

Khách hàng KFC nổi trận lôi đình

Một khách hàng đến ăn gà rán tại cửa hàng KFC ở Quý Dương (Quý Châu – Trung Quốc) đúng thời điểm bữa trưa đông khách. Mặc dù, số lượng khách hàng đông nhưng chỉ có 1 trong số 7 quầy thu ngân hoạt động.

Nam khách hàng này phải xếp hàng trong 15 phút và phàn nàn với nhân viên về việc phải chờ đợi lâu, nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời thỏa đáng nào.

 Trong cơn tức giận, vị khách này đã quyết định mua 42 chiếc kem ốc mềm và đặt lộn ngược ngay trên quầy.

Cơn giận lôi đình của khách hàng KFC
 
Cơn giận lôi đình của khách hàng KFC
 

KFC Trung Quốc đã đăng tải lời xin lỗi khách hàng trên tài khoản Weibo chính thức. Hãng cũng nói thêm đang cố gắng tránh lặp lại sai lầm như vừa qua và hi vọng những người khác không lãng phí đồ ăn theo cách như vậy.

Thịt gà ở KFC có tồn dư kháng sinh

Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Thượng Hải ngày 21-12 đã phát hiện thịt gà trong các sản phẩm của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC tại thành phố này có dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép.

Một cửa hàng KFC ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Đây là một đòn mạnh với KFC, thuộc Công ty Yum Brands, khi hãng đang cạnh tranh quyết liệt với những đối thủ như Công ty Đài Loan Dico và Công ty Nhật Bản Ajisen giành giật thị trường thức ăn nhanh còn rất lớn của Trung Quốc. Yum Brands ước tính doanh số bán ra ở các cửa hàng KFC Trung Quốc sẽ giảm trong quý tư, theo Reuters.

Tám trong 19 mẫu thịt gà Yum Brands gửi tới phòng thí nghiệm trong các năm 2010 và 2011 có dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép - SFDA nói trong một tuyên bố trên trang web của họ. Công ty có trụ sở tại Louisville, Kentucky, Mỹ này có thể chịu án phạt nặng nếu như nhà chức trách phát hiện họ cố tình làm trái luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại