Kiện tướng cờ vua dùng smartphone để gian lận khi đánh giải

Bảo Nam |

Kỳ thủ Igors Rausis đã lén lút vào nhà vệ sinh để sử dụng điện thoại thông minh nhằm tra ra cách đánh bại đối thủ thông qua phần mềm hỗ trợ chuyên dụng.

Tại giải đấu cờ vua diễn ra ở Strasbourg, Pháp hôm thứ Sáu tuần trước (12/7), Igors Rausis, người chơi cờ gốc Latvia-Séc đã xin phép vào nhà vệ sinh trong giờ nghỉ giữa quá trình thi đấu. Một lát sau, một chiếc điện thoại thông minh được tìm thấy trong tủ đồ và được xác nhận đây là thiết bị cá nhân của Rausis. Chưa hết , một bức ảnh được xuất bản bởi The Times sau đó cũng cho thấy mục đích thật sự của kiện tướng cờ vua này.

Trong hình, người xem có thể thấy ông đang ngồi trên nắp bồn cầu đã được đậy kín, sử dụng smartphone để xem các thế cờ. Rausis sau đó đã thừa nhận sử dụng điện thoại trong giờ nghỉ. Tuy nhiên, các quan chức chưa xác định rõ ông đã sử dụng phần mềm hỗ trợ hay các phương tiện hỗ trợ gì.

"Tôi dường như đã mất trí ngày hôm qua", ông nói. "Có lẽ tôi đã chơi ván cờ cuối cùng của mình".

Mặc dù không có bằng chứng chứng minh cho thấy người chơi cờ 58 tuổi này đã sử dụng điện thoại thông minh trong các giải đấu trước, nhiều người hâm mộ cờ vua từ lâu đã nghi ngờ hành vi của ông sau khi nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc khá đáng ngờ trong các giải đấu gần đây.

Theo Yuri Garrett thuộc Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE), nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp đã bắt đầu sử dụng các phần mềm được thiết kế đặc biệt để cố gắng thay đổi kết quả các trận đấu mà họ tham gia.

Điện thoại đã bị cấm tại các giải đấu cờ vua trong vài năm nay. Nhiều giải đấu cao cấp còn yêu cầu người chơi phải đi qua máy dò kim loại trước khi bắt đầu thi đấu. Tuy nhiên, điều này không ngăn được việc điện thoại được giấu trong phòng vệ sinh từ trước đó.

Ủy ban đạo đức của FIDE đang xem xét trường hợp của Rausis để quyết định hình phạt. Đây không phải là trường hợp đầu tiên những người chơi cờ hàng đầu thế giới đối mặt với cáo buộc sử dụng điện thoại thông minh để gian lận trong một giải đấu.

Kiện tướng cờ vua dùng smartphone để gian lận khi đánh giải - Ảnh 1.

Chiếc smartphone trong vụ gian lận của Gaioz Nigalidze ở giải cờ vua Dubai.

Vào năm 2015, đại kiện tướng Gaioz Nigalidze đã bị tước danh hiệu và bị cấm ba năm thi đấu sau khi bị phát hiện sử dụng một ứng dụng cờ vua trong quá trình tham gia một giải đấu quốc tế ở Dubai. Sau khi thấy anh nhiều lần vào phòng vệ sinh, các quan chức đã kiểm tra tủ cá nhân và tìm thấy một chiếc điện thoại được giấu bên trong. Thiết bị này có chứa một ứng dụng cờ vua, mô phỏng tình hình thi đấu tương tự như trong thực tế. Chiếc điện thoại được xác nhận là của Nigalidze vì nó cũng đã được đăng nhập vào tài khoản Facebook của chính kỳ thủ này.

Tham khảo DigitalTrends

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại