Kịch tính bầu cử Ukraine: Ông Poroshenko bất ngờ đòi tổ chức tranh luận "14-14-14"

Tất Đạt |

Trước đó, cuộc tranh cử ở Ukraine đã có nhiều diễn biến kịch tính từ cả 2 phía, bao gồm việc 2 ứng cử viên chấp nhận xét nghiệm ma túy và chất kích thích.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ông sẽ nhận lời thách thức của đối thủ Vladimir Zelensky và thực hiện cuộc tranh luận công khai tại sân vận động Olympic vài ngày trước khi bỏ phiếu tổng thống vòng 2 diễn ra. Tuy nhiên, hai phía đang có bất đồng về thời điểm tổ chức sự kiện.

Hôm qua (10/4), trả lời các phóng viên, ông Poroshenko nói ông muốn đây là cuộc tranh luận "14-14-14", tức là bắt đầu với "ngày 14/4, vào lúc 14 giờ, 14 phút" hay 2h14 chiều (giờ địa phương).

"Như ông Zelensky đã nói, tranh luận nên được tổ chức ở sân vận động, vậy thì hãy tới sân vận động. Tôi sẽ đợi ông ta ở đó. Tôi không phải là người bắt đầu ý tưởng đối đầu ở sân vận động. Ông Zelensky mới là người đề xuất. Ban đầu, tôi rất ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi nhận lời," ông Poroshenko tuyên bố.

Hiện tại, chưa rõ liệu ông Zelensky có chấp nhận lời hẹn của tổng thống Ukraine đương nhiệm hay không.

Được biết, hai bên đã đồng ý gặp nhau tranh luận, nhưng chưa đồng thuận được về thời gian và địa điểm. Ông Zelensky muốn gặp mặt vào ngày 19/4 còn ông Poroshenko đề nghị ngày 14/4.

Sân vận động xác nhận đã nhận được yêu cầu sử dụng địa điểm này vào cả ngày 14/4 và ngày 19/4. Do đó, có khả năng rằng mỗi ứng cử viên sẽ xuất hiện vào ngày họ tự chọn và phát biểu trước những người ủng hộ mà không tranh luận với người còn lại.

Cuộc tranh cử ở Ukraine đã có nhiều diễn biến kịch tính từ cả 2 phía, bao gồm việc 2 ứng cử viên chấp nhận xét nghiệm ma túy và chất kích thích. Tuy nhiên, cũng có những sự cố nghiêm trọng khác, bao gồm một vụ xô xát giữa những người ủng hộ 2 ứng cử viên ở bên ngoài văn phòng của ông Zelensky ở Kiev.

Ông Poroshenko và ông Zelensky - danh hài từng đóng vai tổng thống trong một chương trình truyền hình - sẽ gặp lại nhau trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống ngày 21/4.

Ngày 7/4 vừa qua, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine đã công bố kết quả chính thức của vòng bầu cử tổng thống Ukraine lần thứ nhất.

Ứng cử viên Đảng Phục vụ Nhân dân Vladimir Zelensky nhận được 30,24% phiếu bầu trong khi Tổng thống đương nhiệm Ukraine Petro Poroshenko về thứ 2 với 15,95% số phiếu. Số cử tri đi bỏ phiếu đạt 62,8%.

Mặc dù rất mong muốn trúng cử nhiệm kỳ thứ 2, nhưng tỉ lệ ủng hộ ông Poroshenko đã sụt giảm nhanh chóng vì những thất bại của ông trong cải cách kinh tế, chính trị và chống tham nhũng. Trong cuộc đua lần này, ông Poroshenko đã cố gắng nhằm vào sự thiếu kinh nghiệm trên chính trường của ông Zelensky, đặc biệt trong cuộc đấu đầu với tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại