Nghị sĩ Nga mỉa mai, so sánh "niềm hi vọng cuối cùng của ông Poroshenko" với nấm mốc

Tất Đạt |

Ông Poroshenko hiện tại đang nỗ lực để Ukraine được gia nhập khối NATO trong bối cảnh cuộc bầu cử tại quốc gia này sắp diễn ra.

Mới đây, ông Mikhail Sheremet - Đại biểu Duma Quốc gia Liên bang Nga đại diện cho vùng Crimea - đã gọi kế hoạch của Ukraine và NATO trong việc tạo một nền tảng mới nhằm đưa Crimea trở về Ukraine là điều "huyễn hoặc", và không có khả năng thành công.

"Việc tạo lập nên nền tảng như vậy là điều vô vọng và không tưởng. Crimea sẽ không bao giờ quay trở lại dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Kế hoạch của Ukraine và NATO chủ yếu là nhằm xây dựng hình ảnh một nước Nga thù địch," ông Sheremet trả lời RIA Novosti.

"NATO giống như nấm mốc, cứ xuất hiện ở đâu, chiến tranh sẽ theo tới đó," ông Sheremet chỉ trích.

Sau đó, ông Sheremet nói thay vì tốn công nghĩ ra nền tảng mới, NATO nên giúp đỡ những quốc gia mà khối đồng minh này đã đánh bom và thành lập "nền dân chủ" nhờ vào việc lạm dụng vũ khí.

Crimea đã sáp nhập trở lại với Nga vào năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý tại vùng này. Gần 97% cử tri tham gia đã chọn đồng ý sáp nhập với Nga giữa bối cảnh có sự thay đổi trong chính quyền Kiev.

Ukraine và đa số quốc gia phương Tây đã phủ nhận chủ quyền của Nga đối với lãnh thổ này, và Kiev chỉ coi Crimea "bị chiếm giữ tạm thời". Ngược lại, Moskva khẳng định tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý, cho rằng vùng lãnh thổ này là một phần không thể tách rời khỏi Nga.

NATO là niềm hi vọng cuối cùng của ông Poroshenko?

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bày tỏ nguyện vọng muốn đưa Ukraine trở thành thành viên của NATO bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Nga và một số quốc gia Đông Âu khác.

Nghị sĩ Nga mỉa mai, so sánh niềm hi vọng cuối cùng của ông Poroshenko với nấm mốc - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Poroshenko. Ảnh minh họa: Getty Images

Ông Poroshenko nói một khi gia nhập khối quân sự này, Ukraine có thể giảm tới 4% GDP sử dụng cho quốc phòng và tăng cường tình hình an ninh chung trong khu vực.

"Vì sự đe dọa (bởi Nga), Ukraine đã buộc phải dành 6% GDP cho lĩnh vực an ninh quốc phòng, trong khi tỉ lệ khi tham gia NATO chỉ là 2%. Điều này có nghĩa là, chỉ cần làm phép tính đơn giản cũng có thể thấy, khi là thành viên của NATO, chúng tôi có thể cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng và dành khoản này để phát triển kinh tế, xã hội," ông Poroshenko nói trên kênh truyền hình nhà nước Ukraine.

Ông Poroshenko cho biết Kiev đã lên kế hoạch thời gian cụ thể để gia nhập NATO.

"Ukraine có kế hoạch trở thành thành viên NATO tới năm 2023, và sẽ có một danh sách từng bước, từng ngày trên lộ trình".

"Trừ NATO ra, không có cơ chế nào trên thế giới có thể bảo vệ quyền lợi và an ninh quốc gia của Ukraine."

Trong bối cảnh cuộc bầu cử ngày càng tới gần, chính phủ ông Poroshenko đã cố gắng tăng cường kết nối với NATO để đương đầu với những mâu thuẫn liên quan tới Moskva.

Cùng lúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo NATO về việc "thân thiết" hơn với Ukraine, cho rằng đây là chính sách "vô trách nhiệm" và sẽ gây ra những hậu quả khó lường đối với khối quân sự này.

Ông Putin cho rằng cần phải phục hồi niềm tin tưởng ở Châu Âu và NATO cần chấm dứt triển khai các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng vũ trang gần biên giới của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại