Kịch bản xấu cho Israel: Quân đội Nga đến dải Gaza giúp người Palestin

HOÀ AN |

Quân đội Nga có thể gửi binh sĩ tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở dải Gaza, đây được xem là kịch bản không hay cho Israel.

Căng thẳng leo thang

Quân đội Nga được cử đến dải Gaza với tư cách là lực lượng giữ gìn hoà bình nhằm giảm căng thẳng giữa Palestine và Israel. Các cuộc tấn công những ngày qua đã khiến hàng chục dân thường thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Tuyên bố này được đưa ra bởi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông Erdogan còn nhấn mạnh, chỉ khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ “cùng ra tay”, tình hình khu vực mới có thể trở nên yên ả.

Kịch bản xấu cho Israel: Quân đội Nga đến dải Gaza giúp người Palestin - Ảnh 1.

Quân đội Nga đến dải Gaza là kịch bản tồi tệ với Israel.

“Ông Erdogan lưu ý rằng, việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng chia sẻ lập trường về các sự kiện đã, đang diễn ra ở Jerusalem là một thông điệp quan trọng. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho rằng điều quan trọng là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải can thiệp vào tình hình hiện tại để ngăn chặn sự leo thang của cuộc khủng hoảng.

Ông Erdogan cũng lưu ý, cần lên ý tưởng cử lực lượng an ninh quốc tế để bảo vệ thường dân Palestine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ tin tưởng rằng Ankara và Moscow sẽ hợp tác dưới ngọn cờ của Liên Hiệp Quốc”, một báo cáo của chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Các nhà phân tích và chuyên gia đánh giá, hành động như vậy là kịch bản tồi tệ nhất đối với Israel. Trên thực tế, việc bị siết chặt từ nhiều phía sẽ khiến Israel phải đối diện với vô vàn điều khó khăn.

Hiện tại, Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về việc cử lực lượng gìn giữ hoà bình, nhưng một đề xuất như vậy sẽ là điều vô cùng thú vị với Moscow.

Bạo loạn chưa từng có kể từ năm 2000

Không chỉ phải đối diện với đòn tấn công khủng khiếp từ Hamas và áp lực từ cộng động quốc tế mà bên trong Israel cũng vô cùng hỗn loạn. Tình hình ở Bờ Tây nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát vì những cuộc bạo loạn.

Kịch bản xấu cho Israel: Quân đội Nga đến dải Gaza giúp người Palestin - Ảnh 2.

Thành phố Lod diễn ra bạo loạn chưa từng có kể từ tháng 10/2000.

Đêm ngày 12/5, bạo loạn và đụng độ giữa người Ả Rập – Do Thái đã diễn ra ở thành phố Lod. Ba giáo đường Do Thái và hàng chục xe ô tô bị thiêu rụi. Tình trạng bạo loạn trở nên mất kiểm soát khiến chính quyền Israel phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz tuyên bố, một số đơn vị Cảnh sát Biên giới đã được điều đến Lod để kiểm soát bạo loạn.

Thị trưởng thành phố Lod, Yair Revivo cho biết, quyền kiểm soát thành phố Lod đã hoàn toàn bị mất. Cảnh sát trưởng Israel nhận định, ông chưa từng thấy cuộc bạo loạn nào dữ dội như thế này kể từ tháng 10/2000.

Các cuộc bạo loạn tương tự cũng diễn ra ở một số thành phố khác như Acco và Ramle nhưng quy mô nhỏ hơn.

Hỏa hoạn cũng đã nhấn chìm các khu vực trong và xung quanh Wadi Ara, Jisr az-Zarqa và Um al Fahm. Cảnh sát Israel cố gắng duy trì trật tự bằng việc bắn đạn cao su và lựu đạn gây choáng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh, các lực lượng an ninh được phép trấn áp mạnh tất cả những người kích động và đe dọa đến an ninh công cộng. Ông Netanyahu bác bỏ khả năng, hành động bạo lực của cảnh sát Israel ở Jerusalem chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo loạn này. Ông cho rằng những gì xảy ra chỉ đơn giản là “sự thù ghét vốn âm ỉ từ lâu”.

Cuộc chiến không có rào cản đang đến

Trong khi đó, các cuộc giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Israel và Hamas vẫn diễn ra vô cùng dữ dội.

Theo ước tính, đến hàng ngày 12/5 đã có hơn 850 quả tên lửa tấn công vào lãnh thổ Israel. Nhiều tên lửa trong số này mới được phát triển như SH85 và A120 Al-Attar.

Một số quả tên lửa đã tấn công trực diện vào các tòa nhà và ô tô, giết chết 5 người Israel. Hai trong số những người thiệt mạng là Khalil Awad, 52 tuổi và con gái của ông là Nadin, 16 tuổi, cư dân Ả Rập-Israel của một thị trấn gần thành phố Lod.

Kịch bản xấu cho Israel: Quân đội Nga đến dải Gaza giúp người Palestin - Ảnh 3.

Các Lữ đoàn Al Qassam đã tấn công tên lửa vào Tel Aviv và sân bay Ben Gurion. Cuộc tấn công khiến tất cả các chuyến bay bị hủy bỏ.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn tướng Hidai Zilberman cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố khác nhau ở miền trung Israel diễn ra sau khi không quân Israel không kích, tiêu diệt các thủ lĩnh cao cấp của Hamas và các thủ lĩnh Hồi giáo Palestine.

Trong một cuộc tấn công, Lực lượng Phòng vệ Israel đã giết chết 2 lãnh đạo cấp cao của Hamas. Tuy nhiên, hiện tại có nhiều tuyên bố khác nhau về các vụ tấn công khiến quan chức cao cấp của Hamas thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố, hơn 500 mục tiêu đã bị tấn công ở dải Gaza kể từ khi Chiến dịch Người bảo vệ Bức tường bắt đầu. Những cuộc tấn công này đã giết chết hàng chục thành viên Hamas.

Theo bộ Y tế Gaza, 35 người đã thiệt mạng, bao gồm 12 trẻ em và 3 phụ nữ. 233 người khác bị thương chỉ trong 2 ngày chiến sự.

Một cuộc chiến không có rào cản dường như đang đến rất gần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại