gìn giữ hòa bình

Tận thấy cảnh sát gìn giữ hoà bình Việt Nam đu dây, bắn súng, vượt tường lửa

Tận thấy cảnh sát gìn giữ hoà bình Việt Nam đu dây, bắn súng, vượt tường lửa

Thời sự - Xã hội 2024-01-11T19:53:00

Những sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam đã trình diễn nhiều kỹ năng và tình huống, bao gồm chống khủng bố, dẹp bạo loạn, và giải cứu con tin, trong lễ công bố thành lập và ra mắt đơn vị này.

Lực lượng mới - Cảnh sát gìn giữ hòa bình của Việt Nam có gì đặc biệt?

Lực lượng mới - Cảnh sát gìn giữ hòa bình của Việt Nam có gì đặc biệt?

Thời sự - Xã hội 2024-01-11T16:29:00

Lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình của Việt Nam (thuộc Bộ Công an) sẽ tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc tế của Liên Hợp Quốc. Sỹ quan tham gia lực lượng này phải trải qua các yêu cầu rất khắt khe.

Nữ chiến sĩ Việt gìn giữ hòa bình tại châu Phi: "Khi gặp hiểm nguy, cờ Việt Nam là bùa hộ mệnh"

Nữ chiến sĩ Việt gìn giữ hòa bình tại châu Phi: "Khi gặp hiểm nguy, cờ Việt Nam là bùa hộ mệnh"

Nhịp sống mới 2024-01-02T07:36:00

Thượng tá Nguyễn Thị Liên cho biết, không ít lần chị và các chiến sĩ công binh đã gặp nguy hiểm tại Nam Sudan. Nhưng khi giới thiệu mình là người Việt Nam và đưa cờ Tổ quốc ra, người dân bản địa không còn gây khó dễ.

Chiến sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam gây tiếng vang quốc tế với chiến dịch bảo vệ môi trường ở Nam Sudan

Chiến sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam gây tiếng vang quốc tế với chiến dịch bảo vệ môi trường ở Nam Sudan

Quốc tế 2023-11-28T06:49:00

Trong nắng gió châu Phi, cây Nêu của các chiến sĩ Mũ nồi Xanh Việt Nam vươn mình, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, cũng như ý chí kiên cường, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Lính mũ nồi xanh Việt Nam sưởi ấm trái tim tù nhân Nam Sudan

Lính mũ nồi xanh Việt Nam sưởi ấm trái tim tù nhân Nam Sudan

Quân Sự 2022-02-08T07:00:00

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Xuân Nhâm Dần, tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) Việt Nam đã phối hợp với đơn vị Cảnh sát Ghana FPU tổ chức chuyến thiện nguyện đầu tiên trong năm 2022 tại nhà tù Trung tâm Bentiu.

Liệt sỹ Trung tá Đỗ Anh đã để lại dấu ấn mạnh mẽ về hình ảnh bộ đội cụ Hồ

Liệt sỹ Trung tá Đỗ Anh đã để lại dấu ấn mạnh mẽ về hình ảnh bộ đội cụ Hồ

Quân Sự 2022-01-19T16:01:48

Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam - Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng chia sẻ với PV VOV.VN, liệt sĩ Trung tá Đỗ Anh hi sinh khi làm nhiệm vụ nhân đạo cho Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Trung Phi, không phải là nhiệm vụ tác chiến.

Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình là bước phát triển mới trong hội nhập quốc phòng

Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình là bước phát triển mới trong hội nhập quốc phòng
Quân Sự 2021-07-06T22:30:00

Ngày 6/7, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổ Phó thường trực Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Ít nhất 13 người thiệt mạng do núi lửa phun trào tại CHDC Congo

Ít nhất 13 người thiệt mạng do núi lửa phun trào tại CHDC Congo

Quốc tế 2021-05-24T10:45:00

Theo chính quyền tỉnh Bắc Kivu (thuộc Đông Bắc CHDC Congo), ít nhất 13 người đã thiệt mạng sau khi núi lửa Nyiragongo tại đây phun trào trong đêm 22/5.

Kịch bản xấu cho Israel: Quân đội Nga đến dải Gaza giúp người Palestin

Kịch bản xấu cho Israel: Quân đội Nga đến dải Gaza giúp người Palestin

Quân Sự 2021-05-13T22:15:00

Quân đội Nga có thể gửi binh sĩ tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở dải Gaza, đây được xem là kịch bản không hay cho Israel.

Thêm 24 quân nhân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Thêm 24 quân nhân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Quốc tế 2021-04-21T21:00:00

Người thân, đồng đội đã trao những vòng tay ôm chặt, những giọt nước mắt chia tay đầy xúc động đến các chiến sĩ trước khi họ rời TPHCM.

Chủ tịch nước cử sĩ quan Việt Nam thứ ba tới trụ sở Liên hợp quốc

Chủ tịch nước cử sĩ quan Việt Nam thứ ba tới trụ sở Liên hợp quốc

Thời sự - Xã hội 2021-04-09T15:16:00

Theo quyết định của Chủ tịch nước, Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông là sĩ quan gìn giữ hòa bình (GGHB) thứ ba của Việt Nam tới Trụ sở Liên hợp thực hiện nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ 2 năm.

Chủ tịch nước cử thêm sĩ quan Việt Nam tới Liên hợp quốc

Chủ tịch nước cử thêm sĩ quan Việt Nam tới Liên hợp quốc

Thời sự - Xã hội 2021-03-12T13:59:30

Trung tá Trần Đức Hưởng là sĩ quan thứ hai của Việt Nam trúng tuyển làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc, trong nhiệm kỳ hai năm.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại