Khủng hoảng snack ở Nhật, người dân tranh giành từng gói khoai tây chiên

Hương Cheery |

Đứng trước nguy cơ phải nói lời tạm biệt với món snack khoai tây chiên, hàng nghìn người dân tại Nhật Bản đã nhanh chóng đổ xô tới các siêu thị lớn nhỏ để "khuân" hết loại đồ ăn vặt yêu thích này về nhà trong vòng... một nốt nhạc.

Một cơn bão mới đổ bộ xuống đảo Hokkaido vào tháng 08/2016 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung ứng khoai tây tươi nội địa.

Do đó, hàng loạt các hãng chuyên sản xuất và phân phối snack khoai tây chiên tại Nhật Bản đều rơi vào tình trạng khan hiếm nguyên liệu khá trầm trọng.

"Chúng tôi phải tuyên bố ngừng cung cấp tới 18 dòng sản phẩm có liên quan kể từ ngày 15/04, bao gồm cả Big Bag Lightly Salted - nhãn hiệu snack khoai tây đang được yêu thích nhất ở xứ hoa anh đào", đại diện thương hiệu kinh doanh đồ ăn vặt Calbee cho biết.

Chính vì vậy, nhiều người dân sẽ phải sớm nói lời tạm biệt với món ăn vặt phổ biến này trong tương lai không xa.

Khủng hoảng snack ở Nhật, người dân tranh giành từng gói khoai tây chiên - Ảnh 1.

Nhiều kệ hàng bày bán snack khoai tây chiên tại Nhật Bản luôn rơi vào tình trạng "cháy" hàng.

Được biết, trước đó hãng Calbee đã sử dụng hết nguồn khoai tây dự trữ, đồng thời phải liên hệ với nhiều đối tác nước ngoài để tìm kiếm nguồn cung cấp khoai tây tươi nhằm duy trì hoạt động sản xuất như bình thường.

Nhưng ngay cả những sản phẩm khoai tây tươi được trồng tại Mỹ cũng chưa thể đáp ứng nổi yêu cầu khắt khe từ thương hiệu ăn vặt nổi tiếng nhất Nhất Bản.

Vì vậy, họ quyết định cho phần lớn các dây chuyền sản xuất loại snack ăn khách trên tạm thời dừng hoạt động trong thời gian sắp tới.

Ngược lại, một "ông lớn" khác là Koikeya cũng tuyên bố ngừng sản xuất ít nhất 9 dòng sản phẩm snack khoai tây chiên với lý do riêng biệt là chỉ sử dụng nguồn khoai tây tươi được trồng ở bản địa.

Khủng hoảng snack ở Nhật, người dân tranh giành từng gói khoai tây chiên - Ảnh 2.

Dù các siêu thị tại Nhật Bản đã phải mang hết sản phẩm trong kho ra bày bán nhưng vẫn không tài nào đáp ứng được nhu cầu của số đông khách hàng.

Sau khi nhận được thông báo từ nhà sản xuất, nhiều người dân đã lập tức đổ xô đi mua snack khoai tây chiên với số lượng lớn khiến sản phẩm này nhanh chóng có dấu hiệu "bốc hơi" trên những kệ hàng tại Nhật Bản.

Thậm chí, các siêu thị lớn nhỏ còn rơi vào tình trạng "vườn không nhà trống" vì toàn bộ nguồn dự trữ trong kho cũng chẳng thể thỏa mãn hết nhu cầu của số đông khách hàng.

Khủng hoảng snack ở Nhật, người dân tranh giành từng gói khoai tây chiên - Ảnh 3.

Thương hiệu Calbee phải tuyên bố ngừng cung cấp tới 18 dòng sản phẩm có liên quan kể từ ngày 15/04 tới đây.

Khủng hoảng snack ở Nhật, người dân tranh giành từng gói khoai tây chiên - Ảnh 4.

Mặt hàng Big Bag Lightly Salted - nhãn hiệu snack khoai tây chiên đang được yêu thích nhất tại xứ hoa anh đào cũng bị dừng sản xuất vào ngày 22/04.

Khủng hoảng snack ở Nhật, người dân tranh giành từng gói khoai tây chiên - Ảnh 5.

Khủng hoảng snack ở Nhật, người dân tranh giành từng gói khoai tây chiên - Ảnh 6.

Khủng hoảng snack ở Nhật, người dân tranh giành từng gói khoai tây chiên - Ảnh 7.

Khủng hoảng snack ở Nhật, người dân tranh giành từng gói khoai tây chiên - Ảnh 8.

Những kệ hàng rơi vào tình trạng "vườn không nhà trống".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại