Khủng hoảng Mali: ECOWAS họp, kêu gọi quân đội thả Tổng thống ngay lập tức

Phạm Hà |

Nhóm 15 quốc gia ECOWAS đã đóng cửa biên giới với Mali, ngừng dòng tài chính đổ vào Mali nhằm phản ứng với vụ binh biến vừa xảy ra tại quốc gia này.

Lãnh đạo 15 nước Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm 20/8 triệu tập một cuộc họp khẩn trực tuyến về khủng hoảng Mali, với lời kêu gọi của Nigeria thả ngay lập tức Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita.

Nhóm 15 quốc gia đã đóng cửa biên giới với Mali, ngừng dòng tài chính đổ vào Mali nhằm phản ứng với vụ binh biến vừa xảy ra tại quốc gia này. 

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari hôm 20/8 cho rằng, việc đóng cửa biên giới là hành động đầu tiên của khối. Tiếp theo các nước cần thực hiện những cơ chế trừng phạt nhằm gia tăng sức ép với lực lượng quân đội, khôi phục lại đầy đủ trật tự Hiến pháp, đồng thời thả ngay lập tức Tổng thống Mali.

“Hành động của quân đội Mali rất đáng tiếc, buộc chúng ta cần phải quyết định những lựa chọn phù hợp với các quy định của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, Liên minh châu Phi hay Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cho rằng cần phải thả Tổng thống Mali Keita và tất cả những người bị giam giữ khác ngay lập tức và không kèm điều kiện”.

Bất chấp vấp phải sự phản đối mạnh của dư luận khu vực và thế giới, nhóm binh lính đảo chính tự xưng là Ủy ban Quốc gia về bảo vệ người dân (CNSP) tại Mali hôm 20/8 thông báo một "Tổng thống chuyển tiếp" sẽ được lựa chọn bổ nhiệm từ hàng ngũ quân đội hoặc dân sự./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại