"Khúc xương khó nuốt" ở bắc Syria: "Sultan Thổ" gục ngã trước QĐ Syria và người Kurd?

DK |

Thiệt hại khủng khiếp đã dập tắt tham vọng của đế chế Ottoman ở Balkans mặc dù thắng người Serb trong trận Kosovo 1389. Chiến trường Tell Tamr đang trở thành một "Kosovo của thế kỷ 21"?

Quân đoàn với quân số đại đội?

Nhóm phiến quân "Sư đoàn Sultan Murad" được thành lập tháng 3/2013 tại khu vực đông bắc Aleppo, Syria vào giai đoạn ác liệt nhất của chiến tranh khi binh lính người Sunni của Quân đội Arab Syria (SAA) đảo ngũ hàng loạt và gia nhập các nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA).

Tự xưng là sư đoàn nhưng quân số chỉ trên dưới 1.000 người (tương đương cấp tiểu đoàn), với đa phần là người Turkmen (người gốc Thổ Nhĩ Kỳ), Sultan Murad đã hoạt động rất đắc lực như một "cánh tay nối dài" của lực lượng vũ trang Thổ trong khu vực tỉnh Aleppo.

Từ 2015 đến 2017, dưới sự hướng dẫn của các cố vấn Mỹ, "Sư đoàn Sultan Murad" đã cùng với các nhóm phiến quân ở miền bắc Syria liên minh dưới cái tên Phòng tác chiến Fatah Halab (Chinh phục Aleppo) và tham gia tích cực trong chiến dịch Aleppo 2016-2017.

Vào năm 2017, "Sư đoàn Sultan Murad" cùng với các nhóm vũ trang khác đã một lần nữa sát nhập thành Quân đoàn 2 Lê dương (khoảng 10.000 tay súng) núp dưới "cái bóng" của cái gọi là Quân đội Quốc gia Syria (SNA) được hậu thuẫn bởi Thổ Nhĩ Kỳ.

Khúc xương khó nuốt ở bắc Syria: Sultan Thổ gục ngã trước QĐ Syria và người Kurd? - Ảnh 1.

Phiến quân "Sư đoàn Sultan Murad" cơ động lên chiến tuyến Tell Tamr ngày 12/11.

"Sư đoàn Sultan Murad" đã tham gia tích cực trong 3 chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền bắc Syria bao gồm Chiến dịch "Lá chắn Euphrate" 2016, Chiến dịch "Nhành Oliu" 2018 và Chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" đang diễn ra nhằm vào lực lượng người Kurd và SAA.

Chính vì hoạt động vì quyền lợi của Thổ Nhĩ Kỳ, Sultan Murad đã "chảy máu trong" nghiêm trọng trong năm 2019, đặc biệt là các sự kiện tháng 6 và 11 do bất đồng với các thành viên người Arab Syria (đa phần quay súng về phía đối thủ SAA).

Cho tới thời điểm hiện tại Sultan Murad chỉ còn khoảng vài trăm tay súng và toàn bộ là người Turkmen.

Khúc xương khó nuốt ở bắc Syria: Sultan Thổ gục ngã trước QĐ Syria và người Kurd? - Ảnh 2.

Pháo phòng không ZU-23-2 "Sergei" 23mm trên xe bán tải hỗ trợ hỏa lực cho phiến quân "Sư đoàn Sultan Murad" tấn công lực lượng người Kurd tại Tell Tamr.

Tội ác của sư đoàn Sultan Murad với người Kurd

Được đặt theo tên Sultan Murad II của đế chế Ottoman, lá cờ của Sultan Murad bao gồm (Shahada/lời chứng) để thể hiện cam kết chính trị đối với Hồi giáo và nền màu đỏ tượng trưng cho chủ nghĩa đế quốc của Ottoman.

Trong lịch sử của đế chế Ottoman, Sultan Murad II là một "quốc vương trên lưng ngựa", tham chiến liên tiếp trong vòng 25 năm nhằm tái sát nhập các lãnh thổ đã mất của đế chế ở Balkans và Anatolia đã biến ông trở thành một nhân vật quan trọng trong lịch sử Hồi giáo.

Nhưng nhóm vũ trang ở Syria lấy tên ông thì không được "hiển hách" như vậy.

Với tinh thần dân tộc Thổ hẹp hòi, khi chiếm được thị trấn Jarabulus từ tay IS vào tháng 9/2016, "Sư đoàn Sultan Murad" đã công bố những bức ảnh hành hạ 4 tù binh người Kurd thuộc Đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG).

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào tháng 2/2017, phòng tác chiến Fatah Halab (bao gồm cả Sultan Murad) sau khi thề sẽ trả thù người Kurd ở Sheikh Maqsoud, Aleppo đã cố tình pháo kích bừa bãi khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.

Những hành vi của Sultan Murad được Liên Hiệp Quốc đánh giá là đã đầy đủ bằng chứng cấu thành tội ác chiến tranh, tuy nhiên đơn vị Turkmen này cũng như các nhóm SNA khác vẫn nằm ngoài vòng pháp luật dưới sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria.

Phiến quân "Sư đoàn Sultan Murad" khai hỏa tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) vào một xe bán tải gắn súng máy 23mm của lực lượng người Kurd ở khu vực Tell Tamr ngày 12/11.

"Cái giá phải trả" cho tham vọng phục hưng đế chế Ottoman

Ngày 12/11, Quân đoàn 2 Lê dương của phiến quân SNA được lệnh tấn công về hướng thị trấn Tell Tamr đang được phòng ngự bởi liênminh bao gồm xe tăng và pháo binh của Quân đội Arab Syria (SAA), dân quân người Kurd và dân quân người Syriac.

Sư đoàn Sultan Murad được cho là đã dẫn đầu các mũi tấn công (lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ không tham chiến) với xe bọc thép, hỏa lực súng máy, tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) và được hỗ trợ tầm xa bởi pháo từ xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc tấn công được cho là đã đạt được một số "kết quả khả quan" vào buổi sáng ngày 12/11 khi lực lượng người Kurd triệt thoái nhanh chóng và mũi tiến quân xa nhất của SNA chỉ còn cách thị trấn Tell Tamr từ 3-4 km.

Tuy nhiên tới chiều ngày 12/11, lực lượng người Kurd với sự hỗ trợ của pháo binh và xe tăng của quân đội Syria đã phản công dữ dội vào các vị trí mà Sultan Murad mới chiếm được.

Cho tới cuối ngày 12/11, ít nhất 9 tay súng của Sultan Murad đã thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy chiến trường và hàng chục tay súng khác bị thương, đó là chưa kể tới thiệt hại của các "đơn vị bạn" trong cái gọi là Quân đoàn 2 Lê dương. Giao tranh vẫn tiếp diễn khi lực lượng người Kurd tiếp tục truy kích trong đêm 12 và ngày 13/11.

Đáng chú ý nhất trong trận "thảm bại" này của Sultan Murad là chỉ huy Sadiq Abu Ibrahim đã thiệt mạng ngay sau khi chụp ảnh cùng với một chiến lợi phẩm là súng bắn tỉa M16 của chiến binh người Kurd bỏ lại ở phía bắc Tell Tamr.

Khúc xương khó nuốt ở bắc Syria: Sultan Thổ gục ngã trước QĐ Syria và người Kurd? - Ảnh 5.

Chỉ huy chiến trường của Sultan Murad, Sadiq Abu Ibrahim thiệt mạng tại Tell Tamr hôm 12/11 và bức tranh miêu tả Miloš Obilić ám sát Sultan Murad I trong trận Kosovo năm 1389.

Với người Kurd, cái chết của chỉ huy chiến trường Sultan Murad cho thấy rằng trận Tell Tamr đang tái hiện những gì diễn ra trong trận Kosovo năm 1389 (mặc dù thua trận nhưng một hiệp sĩ Serbia có tên Miloš Obilić đã ám sát được Sultan Murad I khiến quân Ottoman phải từ bỏ tham vọng xâm lược Balkans).

Cho tới thời điểm hiện tại, "Sư đoàn Sultan Murad" là đơn vị SNA "sừng sỏ" thứ hai sau Jaysh al-Islam, "đạo quân quỷ dữ" ở Đông Ghouta gục ngã trước chiến tuyến Tell Tamr (Jaysh al-Islam bị tập kích và thiệt hại nặng tối 8/11).

Có thể nói, lực lượng người Kurd với hỏa lực của SAA đã đánh quỵ Quân đoàn 2 Lê dương của SNA trong 2 tuần qua.

Những ngày tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tung vào Tell Tamr những đơn vị SNA "sung sức" hơn như Nour al-Din al-Zenki, Ahrar al-Sham, Faylaq al-Sham, Suqour al-Sham... (thuộc các Quân đoàn 3-4-5 SNA).

Nếu lực lượng người Kurd tiếp tục chiến thuật phản công hiệu quả như những ngày vừa qua, Tell Tamr có thể sẽ trở thành một "trận Kosovo của thế kỷ 21", nơi chôn vùi tham vọng phục hưng "đế chế Ottoman" của Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ hỏa lực cho phiến quân "Sư đoàn Sultan Murad" tấn công Tell Tamr ngày 12/11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại