Không thể nhịn lâu hơn, Nga đã phải dùng tới loại bom "khủng nhất" ở Syria?

Chỉ Nhàn |

Máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã sử dụng bom xuyên boongke cực mạnh nhằm tiêu diệt các tay súng nổi dậy ở sào huyệt Lataminah, phía bắc tỉnh Hama của Syria.

Theo almasdarnews, liên quân Syria-Nga đang tiến hành chiến dịch không kích liên tục không ngừng nghỉ chủ yếu nhắm vào thành trì Lataminah (phía bắc tỉnh Hama, Syria) hiện do quân nổi dậy Jaish Al-Izza nắm giữ. 

Đây được xem là hoạt động mở rộng của quân chính phủ Syria nhằm lấy lại các khu vực ở miền bắc và miền trung Syria từ tay phiến quân nổi dậy.

Ít nhất 5 trực thăng tấn công của Syria và 4 chiến đấu cơ Nga khởi động các cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào thị trấn được xem là "trung tâm đầu não" của nhóm phiến quân Jaish Al-Izza, chi nhánh Quân đội Syria Tự do (FSA).

Đặc biệt, trong hoạt động oanh kích lần này, các máy bay phản lực Nga đã sử dụng bom xuyên boongke để phá hủy các nơi ẩn náu dưới lòng đất do các thành viên nhóm phiến quân nổi dậy đào.

Tuy chưa có thông tin chính xác về loại bom mà Không quân Nga sử dụng trong chiến dịch lần này. 

Thế nhưng nhìn vào kho bom của nước Nga thì nhiều khả năng các máy bay Sukhoi đã sử dụng bom xuyên boongke KAB-1500LG-Pr-E.

Đó là phiên bản của họ bom KAB-1500 - "khủng" nhất trong kho bom Không quân Nga hiện nay. Trong đó, KAB-1500LG-Pr-E được lắp phần chiến đấu kiểu xuyên dùng để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ cố định đặc biệt vững chắc và ngầm sâu dưới lòng đất như hầm bê tông kiên cố, các sở chỉ huy, kho vũ khí.

Theo tài liệu của Tổng Công ty Tên lửa Chiến thuật Nga, KAB-1500LG-Pr-E có trọng lượng 1.525kg, phần chiến đấu nặng 1.120kg, thuốc nổ nặng 210kg. Đặc biệt, bom KAB-1500LG-Pr-E trang bị hệ thống dẫn đường laser cung cấp khả năng ném chính xác mọi mục tiêu. Bom có thể thả ở độ cao từ 1-8km, tốc độ máy bay khi thả 550-1.100km/h.

Nga sử dụng bom xuyên boong-ke ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại