Không quân Nga giội bom phá boong-ke hủy diệt khủng bố Syria trên tất cả các mặt trận

Anh Tú |

Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga đã chủ yếu sử dụng các loại bom phá boong-ke để hủy diệt hệ thống căn cứ ngầm được phiến quân Syria sử dụng làm thành trì cố thủ.

Ngày 23/2, nhóm khủng bố Jaysh al-Islam đã sử dụng một quả rocket hạng nặng tấn công các tòa nhà dân sự ở quận Rukn al-Din, phía Bắc Thủ đô Damascus của Syria. Theo hãng thông tấn Ả Rập Syria (SANA) – kênh truyền thông của lực lượng Hezbollah, vụ việc đã khiến một dân thường bị thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Jaysh al-Islam nhiều khả năng đã pháo kích Rukn al-Din bằng một quả rocket Maysalun, không phải loại dẫn đường do Syria sản xuất. Maysalun là biến thể của hỏa tiễn Zelzal-2 do Iran chế tạo, tầm bắn 210 km và được trang bị đầu đạn chứa lượng thuốc nổ có sức công phá cực lớn (HE).

Jaysh al-Islam đã thu giữ được một số hỏa tiễn Maysalun từ Quân đội Chính phủ Syria (SAA) ở vùng Đông Qalamun năm 2013. Theo các nhà hoạt động ủng hộ Chính phủ Syria, những quả rocket này vẫn được Jaysh al-Islam cất giữ tại các kho vũ trang của chúng ở cứ địa Đông Qalamun.

Ali Abdulbagi, Tham mưu trưởng của lực lượng khủng bố Jaysh al-Islam đã đăng tải hình ảnh của các quả hỏa tiễn Maysalun trên tài khoản Twitter ngày 22/3 và công khai đe dọa sử dụng chúng cho các mục đích tấn công.

Không quân Nga giội bom phá boong-ke hủy diệt khủng bố Syria trên tất cả các mặt trận - Ảnh 1.

Hỏa tiễn Maysalun

Ngay sau khi Jaysh al-Islam pháo kích vào quận Rukn al-Din, máy bay chiến đấu của Không quân – Vũ trụ Nga hoạt động ở Syria đã lập tức tiến hành nhiều vụ không kích điểm hủy diệt các kho vũ khí của nhóm khủng bố này tại thành trì Đông Qalamun.

Suốt hai tuần vừa qua, Jaysh al-Islam, Faylaq al-Rahman, Phong trào Ahrar al-Sham và Hay’at Tahrir al-Sham (HTS – chi nhánh Al-Qaeda tại Syria) gần như đều nã pháo tấn công Thủ đô Damascus hàng ngày.

Trong một diễn biến liên quan khác, cũng trong ngày 23/2 lực lượng không quân của cả Nga và Syria đã tới tấp oanh toạc hàng loạt các địa bàn còn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Hồi Giáo cực đoạn tại Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus cũng như tỉnh Hama ở vùng nông thôn phía Bắc Syria.

Mục tiêu tấn công là những cứ điểm trú ẩn và cố thủ của nhóm khủng bố Jaysh al-Islam. Theo các nguồn tin chiến trường, Không quân Nga chủ yếu sử dụng các loại bom phá boong ke để phá hủy hệ thống căn cứ ngầm được phiến quân sử dụng.

Bom phá boong ke từ máy bay Nga hủy diệt khủng bố Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại