Khởi tố nhóm nam nữ tham gia sới bạc ‘khủng’ trong rừng sâu ở Hà Tĩnh

Nguyên Khôi |

Thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại đồi Trạng Nẹo (xóm 9, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) với tội danh Đánh bạc.

Theo đó, danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Đoàn Khắc Cương (SN 1986), Lê Thị Thu Yến (SN 1969), Nguyễn Thị Nga (SN 1969), Võ Thị Thùy (SN 1969) cùng trú tại phường Tân Giang; Phan Thị Minh (SN 1975), trú tại phường Bắc Hà; Lê Thị Hồng Loan (SN 1965), trú tại phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh). Nguyễn Văn Thi (SN 1983), Trần Đình Hiền (SN 1972), Nguyễn Minh Đức (SN 1982), Cao Hồng Bảo (SN 1993), cùng trú tại thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê). Lê Văn Hùng (SN 1977), Phan Văn Thạch (SN 1957) cùng trú tại xã Đức Nhân và Phạm Văn Long (SN 1963), trú tại xã Yên Hồ (huyện Đức Thọ). Nguyễn Thị Hùy (SN 1959) trú tại thị trấn Thạch Hà, Trần Văn Luận (SN 1981) trú tại xã Thạch Tân, Trần Vũ Hoạt (SN 1974) trú tại xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà). Phan Xuân Nghĩa (SN 1977) trú tại xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên).

Khởi tố nhóm nam nữ tham gia sới bạc ‘khủng’ trong rừng sâu ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường


Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh đột kích, bắt quả tang những người trên đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại một ngọn đồi trồng keo tràm ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Phát hiện có công an, nhiều người đã nhanh tay ôm tiền trên sới bạc tháo chạy rồi nhảy xuống hố sâu ẩn nấp nhưng đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 230 triệu đồng, 20 chiếc điện thoại cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi Đánh bạc.

Theo hồ sơ điều tra, đây là đường dây đánh bạc lưu động, chuyên nghiệp. Những con bạc thường tập kết tại 1 địa điểm, sau đó, sẽ có xe ô tô chở các đối tượng lên núi đến các điểm lán để sát phạt.

Trong quá trình đánh bạc, sẽ có từ 3 – 7 người được trang bị bộ đàm và các thiết bị để làm nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, bảo vệ cho sới bạc hoạt động. Với sự tổ chức quy mô, tinh vi như vậy nên phải mất gần nửa năm trinh sát, theo dõi, lực lượng công an mới đột kích, bắt quả tang được sới bạc này.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại