Khmer Times báo tin vui sau chỉ thị của Thủ tướng - Thực hư việc Campuchia sắp "gặp nguy"?

Bách Tùng |

Ngày 13/11, Campuchia chỉ ghi nhận thêm 60 ca nhiễm COVID-19 mới thông qua xét nghiệm PCR.

Thủ tướng Hun Sen

Thủ tướng Hun Sen

Báo Khmer Times ngày hôm nay (13/11) vừa đăng tải bài viết cập nhật tình hình COVID-19 trong nước, trong đó nhấn mạnh rằng nước này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày (được chẩn đoán bằng xét nghiệm PCR) thấp nhất trong bối cảnh nước này hướng đến mục tiêu bình thường mới và tái mở cửa hoàn toàn.

Theo đó, trong 44 ngày qua, Campuchia đã áp dụng cách tính số ca nhiễm mới trong ngày theo quy định "bình thường mới" - chỉ tính các trường hợp được xác định thông qua xét nghiệm PCR.

Ngày 13/11, Campuchia chỉ ghi nhận thêm 60 ca nhiễm COVID-19 mới thông qua xét nghiệm PCR, nâng tổng số ca mắc COVID-19 kể từ đầu đại dịch lên 119.481 ca.

Đáng chú ý, 60 ca nhiễm mới chính là con số mà Khmer Times bình luận trên tiêu đề bài báo là "gần như không có".

Hôm 12/11, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố trên Facebook cá nhân rằng: "Các cuộc tụ tập vì công việc, lễ kỷ niệm cũng như các cuộc tụ họp của các quan chức chính phủ và lực lượng vũ trang đều được cho phép", không giới hạn số người tham gia. Tuy nhiên các quán karaoke và quán bar vẫn tiếp tục chưa được hoạt động và chờ chỉ thị mới vào ngày 30/11 tới.

Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh rằng người dân tham gia các cuộc tụ tập với số lượng người không hạn chế nói trên cần tuân thủ các quy tắc phòng COVID-19 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Bên cạnh đó, ông cũng nhắc nhở mọi người cần tiếp tục thực hiện giữ khoảng các và các biện pháp phòng dịch khác, ngoài ra những người tổ chức chỉ nên mời người đã được tiêm vaccine đầy đủ tham gia sự kiện.

Người tham gia các cuộc tụ họp cần đảm bảo khoảng cách với người khác là 1.5m và đảm bảo các biện pháp phòng dịch khác. Đồng thời, ông Hun Sen khuyến khích người tổ chức các buổi tụ tập chỉ nên mời những khách đã được tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ.

Bộ Y tế hôm 12/11 cũng đã ban hành bộ chỉ thị chính thức làm tiền đề cho việc "tái mở cửa" - trong đó bao gồm các quy tắc nghiêm ngặt dành cho các sự kiện đông người.

Ảnh chụp màn hình 2 bài đăng ngày 12, 13/11 của Khmer Times

Số bệnh nhân điều trị tại nhà gây lo ngại

Bài đăng của Khmer Times hôm 12/11 trích dẫn số liệu thống kê của bộ Y tế Campuchia cho hay, hiện nay tại thủ đô Phnom Penh có hơn 10.000 bệnh nhân Covid-19 đang được tự cách ly và điều trị tại nhà. Điều này đang làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Sau kỳ nghỉ lễ vừa qua ở Campuchia, số ca mắc Covid-19 gia tăng nhưng đều có các triệu chứng nhẹ nên họ đã được cách ly và điều trị tại nhà, Phát ngôn viên bộ Y tế Campuchia Hok Kim Cheng cho biết.

Ông Hok Kim Cheng cũng bày tỏ lo ngại, việc điều trị như vậy có thể có rủi ro nếu như các bệnh nhân không tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, hoặc sẽ dẫn tới sự bùng phát các ca nhiễm trong cộng đồng và gây ra mối lo ngại lớn khác nếu các bệnh nhân không thể tự phục hồi tại nhà mà phải nhập viện để điều trị.

Những bước tiến của Campuchia

Theo Khmer Times, sau khi bắt đầu quá trình tái mở cửa, Campuchia đã đạt được nhiều bước tiến - trong đó bao gồm việc công bố kế hoạch triển khai mô hình "hộp cát" tương tự ở Thái Lan, cho phép những người đã được tiêm phòng đầy đủ đến Sihanoukville, đảo Koh Rong và Dara Sakor.

Campichia cũng đã mở lại hương trình e-Visa cho khách du lịch và nhà đầu tư, nới lỏng thời gian cách ly đối với khách du lịch đến nước này, mở lại các đường bay với Malaysia, Indonesia và Philippines, và hệ thống mã QR để kiểm tra tình trạng tiêm chủng.

Theo Khmer Times, điều này đã cho thấy quyết tâm của chính phủ Campuchia để đất nước có thể tái mở cửa càng sớm càng tốt nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Campuchia không chỉ có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn nhiều so với các nước láng giềng sát vách là Thái Lan, Lào và Việt Nam - mà hiện đã vượt qua hầu hết các quốc gia lớn trên thế giới - bao gồm Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ và Đức. Hiện nước này đang triển khai chương trình tiêm liều vaccine tăng cường cho người đã tiêm đủ 2 mũi./,



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại