Khi HLV Lê Thụy Hải giải mã nụ cười, tội… ông Park Hang Seo!

Đông Tà |

Một trong những chủ đề nóng hổi sau trận thua của U23 Việt Nam là HLV Park Hang Seo bất ngờ có thái độ khá thoải mái...

Nhiều ý kiến không hiểu vì sao ông Park Hang Seo cầm quân đánh trận, đội nhà thua Hàn Quốc nhưng nhiều lần cười thoải mái. Nhiều người đã có lối suy diễn thiếu tích cực…

Theo HLV Lê Thụy Hải lý giải với báo chí thì nụ cười ấy là sự lạc quan, vì chấp nhận thất bại khi biết trình độ của U23 Việt Nam đã làm hết sức nhưng không thể thắng được đối thủ, chứ không phải suy nghĩ là phải U23 Hàn Quốc như sự suy diễn của một số người.

Với một nhà cầm quân nhiều năm gắn bó với bóng đá, HLV Lê Thụy Hải đánh giá được mỗi HLV đều cố gắng hết sức vì chính mình, vì danh dự bản thân. Ông Park cũng như thế dù đối đầu với U23 Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 18. Vấn đề là U23 Việt Nam chưa đủ tầm để thắng đối thủ mạnh nhất nhì của châu lục.

Khi HLV Lê Thụy Hải giải mã nụ cười, tội… ông Park Hang Seo! - Ảnh 1.

U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc vì kém xa đẳng cấp. Ảnh: LT

Từ cách lý giải của ông Lê Thụy Hải có thể hiểu tại sao ông Park cười dù thua trận. Đó đơn giản là nụ cười của một người hiểu rõ ngọn ngành bóng đá Hàn Quốc, khoảng cách với U23 Việt Nam thực sự là một trời một vực. Nụ cười của người chấp nhận thực tế là ý chí, khát vọng không thể thay đổi được kết quả.

Dĩ nhiên, Hàn Quốc đang có trong tay quá nhiều ngôi sao lớn đạt tầm thế giới, còn U23 Việt Nam chỉ là đội bóng sở hữu những cầu thủ giỏi thuộc tầm… khu vực. Những người đi đá nước ngoài như Xuân Trường, Công Phượng cũng chỉ thường xuyên dự bị, không sắm vai chính ở các CLB Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ở trận đấy này, ông Park có lẽ thừa hiểu cả nước Hàn Quốc đang dõi theo trận U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Có thể, ông Park muốn cười thật nhiều để cho thấy được hình ảnh một nhà cầm quân đang hạnh phúc trong công việc, khi giúp U23 Việt Nam đi đến bán kết ASIAD 18 và đối đầu với U23 Hàn Quốc.

Nói chung, ông Park cười là chuyện hết sức bình thường. Một số ý kiến đừng suy diễn theo kiểu tiêu cực vì ông Park đã đóng góp quá nhiều cho bóng đá Việt Nam.

Khi HLV Lê Thụy Hải giải mã nụ cười, tội… ông Park Hang Seo! - Ảnh 2.

Ông Park đã có rất nhiều đóng góp cho thành công của bóng đá Việt Nam. Ảnh: LT

Ông Park Hang Seo không chỉ là nhà cầm quân mà còn giống như "vị cha già" ở U23 Việt Nam. Ông Park chăm lo cho cầu thủ, động viên và thường xuyên trò chuyện với họ. Ví dụ ông Park gây sốt với màn mát xa cho Đình Trọng. Đó là những câu chuyện thiết thực để thấy chiến lược gia người Hàn Quốc rất thân thiện, vui vẻ và làm hết mình vì công việc.

Bóng đá Việt Nam có thể nói may mắn khi ông Park nhận lời bầu Đức dẫn dắt ĐTQG. Nhờ vậy, lịch sử bóng đá nước nhà sang trang, nên vui mừng và cảm ơn ông Park, thay vì chỉ trích theo kiểu suy diễn tiêu cực!

Tại sao lại có thể nghĩ như thế, khi bản thân ông Park Hang Seo từng tâm sự là sau trận thắng U23 Syria thì người vợ ở quê nhà nhắn tin động viên đầy xúc động: "Anh đã có một ngày vất vả".

Quả thật, những ý kiến chỉ trích cùng cách suy nghĩ… kỳ lạ trong những ngày qua là rất tội cho ông Park Hang Seo, bởi ông đã và đang cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại