Khẩu súng trường bắn rơi máy bay

Lê Vân |

Đó là khẩu súng trường mang số đăng ký 622/KL 231 do Anh hùng LLVT nhân dân Trương Xuân Hòa, nguyên Trung đội phó Đội thuyền, Đại đội 6, Binh trạm 5, Đoàn Quang Trung, Đoàn 559 sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.

Nhập ngũ năm 1965, được biên chế vào Đại đội 6, chiến sĩ trẻ Trương Xuân Hòa được giao nhiệm vụ lái thuyền đưa hàng hóa và lực lượng vào phục vụ chiến trường miền Nam.

Nhiệm vụ đầu tiên cấp trên giao cho anh là cùng đồng đội vận chuyển 4,5 tấn hàng từ căn cứ của ta tới địa điểm (có mật danh S10). Quá trình vận chuyển, thuyền đã vượt qua nhiều thác ghềnh, nhưng khi đi vào khu vực quân địch chiếm đóng thì bị mắc cạn. Trương Xuân Hòa cùng đồng đội đào đoạn lạch dài 100m, rộng 3m, sâu 0,4m đưa thuyền vượt cạn.

Khi các anh đi vào khu vực an toàn, quân địch mới phát hiện ra, chúng dùng hỏa lực bắn đuổi theo trong vô vọng. Ngày 3-4-1969, Trung đội phó Đội thuyền Trương Xuân Hòa chỉ huy trung đội vận chuyển 4 thuyền hàng theo sông Bạc (đoạn thuộc địa bàn huyện Đa Krông, Quảng Trị) và chiến trường miền Nam.

Máy bay của địch đã lùng sục bắn phá vào đội hình của trung đội, Trương Xuân Hòa chỉ huy trung đội đưa thuyền vào vị trí ẩn nấp. Anh đã sử dụng súng trường của mình cùng đồng đội bắn rơi tại chỗ 1 máy bay T28 của Mỹ.

Có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và vận chuyển hàng hóa, ngày 18-6-1969, đồng chí Trương Xuân Hòa được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Hiện nay, khẩu súng trường bắn rơi máy bay của Anh hùng LLVT nhân dân Trương Xuân Hòa đang được trưng bày tại Bảo tàng Hậu cần Quân đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại