Khám phá sức mạnh 'cỗ máy chiến tranh' Kirov của Nga sau nâng cấp

Đức Trí |

Nga đang tiến hành nâng cấp tàu tuần dương hạng nặng lớp Kirov, dự kiến sau khi hoàn thành, sức mạnh của nó sẽ vượt qua tàu sân bay Mỹ.

“Cỗ máy chiến tranh” lớp Kirov của Nga. Nguồn: Sina.

“Cỗ máy chiến tranh” lớp Kirov của Nga. Nguồn: Sina.

Theo trang Milirary Watch của Mỹ, trong những năm cuối cùng của Chiến tranh Lạnh, các nhà máy đóng tàu Liên Xô đã đóng 4 tàu tuần dương hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân Project 1144 Orlan, NATO định danh là lớp Kirov.

Những tuần dương hạm này được thiết kế để tham gia chiến đấu tầm xa với nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ, đồng thời phục vụ chiến lược nâng cao khả năng tác chiến biển sâu của hải quân Liên Xô.

Sau khi Liên Xô tan rã, Hải quân Nga được thừa hưởng các tàu chiến lớp Kirov, nhưng với nền kinh tế nhỏ và tốc độ tăng trưởng thấp, Moscow chỉ có thể đầu tư sửa chữa, hiện đại hóa hai tuần dương hạm lớp Kirov, để làm được điều này Nga đã buộc phải cho nghỉ hưu phần lớn hạm đội mặt nước, trong đó có hai tàu Kirov còn lại.

Trong số 2 tàu được đầu tư hiện đại hóa thì chiếc Pyotr Velikiy (Peter Đại đế) vẫn đang phục vụ, còn tàu Đô đốc Nakhimov đã được cải tạo kể từ năm 2018. Ngày 22/4, khi nói về việc cải tiến tàu tuần dương, đại diện Cục thiết kế phương Bắc cho biết, những tàu này đã được thiết kế hiện đại hóa, con tàu Đô đốc Nakhimov đã được trang bị những vũ khí tối tân nhất.

Sau khi Liên Xô tan rã, Cục Thiết kế Phương Bắc trở thành một phần của Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất của Nga và sẽ kỷ niệm 75 năm thành lập trong những ngày tới đây.

"Đô đốc Nakhimov" đi vào hoạt động năm 1988. Ban đầu con tàu được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-300 trên biển. Tuy nhiên, tính năng của S-300 không còn tiên tiến nên "Đô đốc Nakhimov" sẽ được trang bị hệ thống S-400 mới tiên tiến hơn.

Tên lửa mới này có tầm bắn tối đa 400 km và có thể đánh chặn nhiều mục tiêu trên không bao gồm máy bay (kể cả máy bay tàng hình), tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Điều này mang lại cho "Đô đốc Nakhimov" một sức mạnh vô song trong các nhiệm vụ phòng không, dự kiến S-400 của tàu sẽ được trang bị 96 bệ phóng. Ngoài ra, tàu sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Pantsir-ME trên biển.

Ngoài tên lửa phòng không, "Đô đốc Nakhimov" cũng sẽ được tích hợp hàng loạt cảm biến và vũ khí tấn công mới. Ban đầu con tàu được trang bị 20 tên lửa diệt hạm cỡ lớn P-700 Granit có thể đạt tốc độ Mach 3 và tấn công tàu chiến cách xa 625 km.

Với đầu đạn chứa 750 kg thuốc nổ HE, một quả P-700 là đủ để tiễn một tàu tuần dương Ticonderoga hay khu trục Arleigh Burke xuống đáy đại dương và khiến một tàu sân bay không chìm thì cũng lê lết về nằm ụ nhiều năm trời.

Tuy nhiên, sau khi nâng cấp "Đô đốc Nakhimov" dự kiến sẽ thay thế 20 tên lửa P-700 khổng lồ cũ bằng 80 đơn vị phóng tên lửa thẳng đứng mới như P-800, Klub và Zircon. Tên lửa Zircon được đưa vào trang bị cho Hải quân Nga vào tháng 12/2019. Đây được coi là tên lửa chống hạm tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, có tốc độ Mach 9 và tầm bắn 1.000 km.

"Đô đốc Nakhimov" được sửa đổi có thể mang tới 80 tên lửa như vậy, đồng thời có hệ thống phòng không mạnh mẽ, khiến con tàu có thể tạo ra khả năng răn đe rất lớn đối với hạm đội tàu mặt nước của đối phương.

80 bệ phóng thẳng đứng mới trên tàu "Đô đốc Nakhimov" cũng sẽ có thể được trang bị tên lửa Klub cho các cuộc tấn công chính xác tầm xa vào các mục tiêu mặt đất của đối phương. Mặc dù tên lửa này chỉ ở mức cận âm, nhưng nó có thể mang đầu đạn nặng 450 kg và có tầm bắn lên tới 2.500 km.

Tuần dương hạm hạng nặng Kirov có lượng giãn nước toàn tải 28.000 tấn - tương đương tàu sân bay hạng nhẹ - hạng trung hiện nay, dài 252 m, trang bị động cơ nguyên tử với hai lò phản ứng hạt nhân KN-3 cho phép đạt tầm hoạt động không giới hạn, có thể rong duổi khắp các đại dương.

Với sức mạnh như vậy, một khi hoàn thành nâng cấp "Đô đốc Nakhimov" có khả năng trở thành tàu tác chiến mặt nước mạnh nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại