Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022

Anh Tuấn |

Cùng khám phá những điểm đến thú vị của nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Qatar.

Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo Doha

Nếu bạn chưa biết gì (hoặc có ít kiến thức) về thế giới Hồi giáo, thì nơi đầu tiên bạn nên ghé thăm là Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo Doha. Đây là bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho nghệ thuật Hồi giáo, do kiến trúc sư Leoh Ming Pei - tác giả của Kim tự tháp ở Bảo tàng Louvre ở Paris thiết kế. Được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo ở ngoại ô thủ đô Doha, Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo là công trình đầu tiên trong dự án tổng thể nhằm biến Doha thành một thủ đô văn hóa nổi tiếng thế giới.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 1.

Nhìn từ bên ngoài, Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo Doha giống như 1 cô gái Ả Rập đội khăn che mặt.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 2.

Một số hiện vật trưng bày bên trong Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo Doha.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 3.

Thanh dao găm với phần vỏ được chạm khắc cực kì tinh xảo, gắn nhiều ngọc và đá quý.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 4.

Hình ảnh một chiến binh Hồi giáo.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 5.

Một bộ trang sức của phụ nữ Ả Rập.

Nhìn từ bên ngoài, công trình 5 tầng màu trắng này trông giống như một cô gái Ả Rập đội khăn che mặt. Bên trong bảo tàng là 18 phòng, trưng bày hơn 800 tác phẩm nghệ thuật và lịch sử từ khắp nơi trên thế giới như Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ... nêu bật văn hóa Hồi giáo từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 19. Hiện các khu trưng bày tại đây đã được tái cấu trúc, trong đó 2/3 số hiện vật mới được đưa vào bảo tàng trong đợt trùng tu để chuẩn bị cho World Cup 2022.

Bà Julia Gonnella, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo Doha cho biết: “Chúng tôi không chỉ có những bảo vật giá trị mà cả những chiếc tủ đựng chúng cũng rất đẹp, trang nhã và có niên đại lâu đời. Mỗi đồ vật đều có những câu chuyện về bối cảnh lịch sử đi kèm. Chúng tôi thực sự muốn kể những câu chuyện đằng sau những kiệt tác. Sẽ chẳng có nơi nào tốt hơn bảo tàng của chúng tôi để bạn có thể hiểu biết thêm về văn hóa, lịch sử, chính trị, xã hội của thế giới Hồi giáo”.

Tòa tháp Aspire

Bạn cũng sẽ không thể bỏ qua Tòa tháp Aspire, công trình kiến trúc biểu tượng của Qatar. Cao 300 mét với tạo hình tựa như một ngọn đuốc rực sáng, tháp Aspire được xây dựng để chào mừng Á Vận Hội 2006 (Asian Games) và hiện là một trong những điểm check-in hút khách nhất tại thủ đô Doha. Tòa tháp này ở ngay bên cạnh sân vận động Khalifa, nên sẽ lí tưởng nếu bạn đến thăm tháp vào buổi sáng, rồi buổi chiều sang xem một trận đấu World Cup.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 6.

Tháp Aspire còn có tên gọi "Ngọn đuốc Doha", được xem là biểu tượng của thủ đô Qatar.

"Tòa tháp Aspire gồm 52 tầng, đường kính khu vực lớn nhất là 70 mét", ông Philippe Dessoy, Giám đốc điều hành tòa tháp Aspire cho biết. "Điểm nhấn của công trình này là hệ thống đèn LED ở mặt trước, sử dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra các mảng màu sắc đa dạng, rực rỡ. Hệ thống này cũng rất tiết kiệm năng lượng và dễ dàng để bảo trì".

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 7.

Tháp Aspire nằm ngay cạnh sân vận động quốc tế Khalifa.

Bên trong Tòa tháp Aspire là một khách sạn 5 sao với hệ thống phòng nghỉ cao cấp đầy đủ tiện nghi, có phòng tập gym, spa, nhà hàng, quán cafe… Ngoài ra, tại tháp Aspire còn có một Bảo tàng Thể thao - nơi trưng bày những hiện vật liên quan đến lịch sử thể thao của Qatar, đồng thời đây cũng là nơi tổ chức các sự kiện, triển lãm thể thao nổi tiếng. Đài quan sát ở tháp Aspire cũng là một điểm đến hấp dẫn, du khách có thể di chuyển trực tiếp lên bằng thang máy để ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Chợ cổ Souq Waqif

Qatar được biết đến với sự xa hoa, giàu có, nhưng nếu muốn trải nghiệm phong cách bình dân hơn một chút, bạn có thể tìm đến khu Chợ cổ Souq Waqif. Đây là một khu chợ lâu đời ở Doha, đã hình thành từ cách đây hơn 100 năm. Tại đây, bạn có thể mua quà lưu niệm và các món ăn truyền thống của người Hồi giáo như tinh dầu, nước hoa và shisha. Các cửa hàng với gam màu trắng dành cho nam giới và màu đen huyền bí dành cho phụ nữ. Bản thân tên gọi khu chợ cũng nói lên điểm đặc biệt của nó. “Souq trong tiếng Ả Rập có nghĩa là Chợ, còn Waqif có nghĩa là Đứng. Đây là một truyền thống lâu đời ở khu chợ này: người bán và người mua chỉ đứng khi giao dịch”, vlogger Renata Pereira giải thích.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 8.

Chợ cổ Souq Waqif là nơi bạn có thể khám phá những nét văn hóa truyền thống ở Doha.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 9.

Bên trong chợ Souq Waqif.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 10.

Những tạo vật mạ cực kì tinh xảo.

Giống như các chợ Ả Rập khác, chợ Souq Waqif như một mê cung khổng lồ với hàng trăm con đường nhỏ giao cắt nhau không theo bất cứ một quy luật nào. Những gian hàng, cửa hiệu san sát đặt nối nhau với vô số những sản phẩm đặc trưng: những gian hàng gia vị cay nồng, những cửa hàng hương liệu ngập tràn các loại trầm hương, những khu trưng bày thảm dệt thủ công rực rỡ màu sắc, tinh tế hoa văn.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 11.

Những gian hàng gia vị cay nồng.

Những chiếc đèn thần huyền bí, những bộ quân cờ tiện bằng ngà voi, những con thuyền tạo dáng thanh thoát, những khẩu súng và thanh gươm có tuổi đời hàng thế kỷ... Tất cả đều mang đậm phong cách Trung Đông, vừa huyền bí vừa xa xỉ lại quyến rũ khó cưỡng.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 12.

Những tấm thảm dệt thủ công rực rỡ màu sắc, tinh tế hoa văn.

Khám phá những điểm đến thú vị tại Qatar, nước chủ nhà VCK World Cup 2022 - Ảnh 13.

Chợ Souq Waqif ấn chứa nhiều điều thú vị để du khách khám phá.

Mỗi kì World Cup không chỉ đem đến các trải nghiệm về bóng đá mà còn là cơ hội để du khách tìm hiểu những nét văn hóa bản địa đặc sắc ở quốc gia đăng cai. Ở Qatar còn rất nhiều điểm đến thú vị khác như Đảo Banana, sa mạc biển Mesaieed, trung tâm thương mại Villaggio Mall hay khu chợ riêng dành cho chim ưng. Chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc khi khám phá những điều thú vị ở đất nước này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại