Khám phá mặt nạ siêu quý 9.000 năm tuổi được tìm thấy ở Israel

Bảo Tuấn Live Science |

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một chiếc mặt nạ có niên đại khoảng 9.000 năm được làm từ đá sa thạch màu hồng và vàng cực hiếm.

Chiếc mặt nạ được tìm thấy tại một cánh đồng gần khu dân cư Pnei Hever, Hebron Hills, Bờ Tây Israel.

Nhà khảo cổ học Ronit Lupu cho biết: “Có kích thước tương đương khuôn mặt người trưởng thành, chiếc mặt nạ được chế tác vô cùng đối xứng. Ta có thể nhìn thấy rõ đường nét trên phần gò má và chiếc sống mũi hoàn hảo. Màu nguyên bản của mặt nạ này có thể là màu trắng, tuy nhiên theo thời gian nó đã bị phai màu.”

Mặt nạ này trông khá giống mặt nạ của các vận động viên khúc côn cầu của những năm 1970 đã từng đeo.

Theo phân tích của các nhà khảo cổ học, mặt nạ này dường như có liên kết với xã hội nông nghiệp cổ đại. Từ cuộc sống săn bắt, hái lượm, họ dần chuyển sang cuộc sống định cư lâu dài với nền nông nghiệp có hệ thống, tổ chức thời kỳ đầu của đồ đá mới. Từ đó, xã hội cũng dần thay đổi, đời sống tín ngưỡng tôn giáo cũng nâng cao. Chiếc mặt nạ được tìm thấy có thể từng được dùng trong các nghi thức tôn giáo thời kỳ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại