Khám nhà kẻ tàng trữ ma túy, thu một súng K59 và 5 kg ma túy đá

Minh Phong |

Qua đấu tranh khai thác Lường Ngọc Hòa và Lò Văn Ngọc, Công an huyện Yên Châu (Sơn La) tiếp tục thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Hà. Khám xét nơi ở của Ngọc, lực lượng chức năng thu giữ 5 kg ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng K59, 30 viên đạn…

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết dương lịch và Tết nguyên đán Canh Tý, ngày 2-1, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết đã bắt quả tang đối tượng Lường Ngọc Hòa (SN 1973, trú tại bản Tin Tốc, xã Tú Nang, huyện Yên Châu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 10 viên ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa, lực lượng Công an thu giữ thêm 110 viên ma túy tổng hợp.

Khám nhà kẻ tàng trữ ma túy, thu một súng K59 và 5 kg ma túy đá - Ảnh 1.
Khám nhà kẻ tàng trữ ma túy, thu một súng K59 và 5 kg ma túy đá - Ảnh 2.

Ba đối tượng cùng số ma túy bị thu giữ.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Yên Châu thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Ngọc (SN 1990, trú tại bản Chiềng Pằn, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu), thu giữ trên người Ngọc 181 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai thác Lường Ngọc Hòa và Lò Văn Ngọc, Công an huyện Yên Châu tiếp tục thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Hà (SN 1963, cùng trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu), đồng thời phối hợp với Công an huyện Mộc Châu khám xét nơi ở của Ngọc, phát hiện thu giữ 5 kg ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng K59, 30 viên đạn, 100 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại