*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ và Nhật Bản có kế hoạch hợp tác xây dựng mỏ khai thác kim loại đất hiếm sâu nhất thế giới. Theo Bloomberg, cơ sở này dự kiến sẽ được đặt dưới đáy Thái Bình Dương ở độ sâu khoảng 6 km gần đảo Minami-Torishima.
Đây là tập đoàn có hơn 45 năm hợp tác với Việt Nam.
Đây là kho báu mà nhiều cường quốc trên thế giới mong muốn có được.
Nhật Bản chính thức khởi động sứ mệnh lịch sử kéo dài 1 tháng...
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản sắp thử nghiệm khai thác bùn từ đáy biển gần đảo Minamitorishima, nơi được cho là có chứa các nguyên tố đất hiếm.
Tại quốc gia có tiềm năng sản xuất đất hiếm mà Mỹ nhắm đến, sức ảnh hưởng của Bắc Kinh vẫn còn rất lớn.
Nhật Bản đang đặt mục tiêu rà soát đáy biển sâu, khai thác nguồn đất hiếm dồi dào dưới làn nước.
Dù hồ sơ của doanh nghiệp không đủ điều kiện cấp phép khai thác đất hiếm, quặng sắt nhưng cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và cấp dưới vẫn "tạo điều kiện", hành vi này "góp phần" gây thiệt hại hơn 763 tỷ đồng cho Nhà nước.
Việt Nam đang khởi động nghiên cứu công nghệ khai thác 'kho báu' lớn thứ 2 thế giới.
Những quy định của Trung Quốc sẽ có hiệu lực chính thức từ 1/10.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 8 người trong vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương.
Lực lượng cảnh sát của Bộ Công an đang phong toả phục vụ công tác điều tra tại mỏ đất hiếm trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.