Khai quật "phòng nô lệ" trong một biệt thự thời kỳ La Mã

VTV |

Căn phòng nô lệ khai quật mới đây được cho là nơi ở của ba người, một trong số đó là trẻ nhỏ.

Khai quật phòng nô lệ trong một biệt thự thời kỳ La Mã - Ảnh 1.

(Ảnh: The Archaeological park of Pompeii)

Các nhà khảo cổ học tại Pompeii mới đây đã phát hiện và khai quật một căn phòng ngủ nhỏ dành cho nô lệ bên trong một biệt thự La Mã. Căn phòng chật chội này từng được dùng vừa làm phòng chứa đồ, vừa làm phòng ngủ cho khoảng 3 người có quan hệ họ hàng với nhau.

Theo một bài thông báo của Công viên Khảo cổ Pompeii mới đây, “Phòng nô lệ” đã được phát hiện và khai quật tại Civita Giuliana – một biệt thự lớn ở ngoại ô phía bắc thành phố này. Căn phòng có diện tích khoảng 16 mét vuông, bên trong chứa ba cái giường, một cái chậu, tám chiếc bình gốm lớn cùng một số đồ đạc khác bằng vải và kim loại.

Xung quanh căn phòng, trong khuôn viên của căn biệt thự, đội khảo cổ còn tìm được một cỗ xe và hài cốt của ba con ngựa. Điều này dẫn đến phỏng đoán rằng căn phòng nô lệ đã kể trên thuộc về những người trông coi chuồng ngựa của biệt thự này.

Khai quật phòng nô lệ trong một biệt thự thời kỳ La Mã - Ảnh 3.

(Ảnh: The Archaeological park of Pompeii)

Gabriel Zuchtriegel – tổng giám đốc tại Công viên Khảo cổ Pompeii cho biết: “Phát hiện này là một cánh cửa dẫn chúng ta đến với thực tế cuộc sống bấp bênh, bần hàn của những người hiếm khi xuất hiện trong lịch sử. Nó giúp chúng ta khám phá một phần của thế giới cổ đại mà dù ít khi được nhắc đến, nó vẫn cực kỳ quan trọng”.

Được biết, căn biệt thự và phòng nô lệ đã bị chôn vùi trong thời gian dài dưới lớp tro cùng với phần còn lại của Pompeii khi ngọn núi lửa Vesuvius gần đó phun trào vào năm 79 sau Công nguyên.

Điều khiến các nhà nghiên cứu đặc biệt bất ngờ ở phát hiện này là độ chật chội của căn phòng nô lệ. Các chủ nhân của căn phòng có thể đã cất giữ những tài sản ít ỏi của mình trong một chiếc rương lớn đặt ở dưới giường. Phần không gian còn lại đã bị trưng dụng để trữ đồ cho chủ nhân của căn biệt thự.

Nguồn ánh sáng duy nhất chiếu vào căn phòng là từ một chiếc cửa sổ nhỏ ở trên tường. Không có bất kỳ bằng chứng nào về những họa tiết trang trí được tìm thấy.

Những chiếc giường trong căn phòng này được làm từ gỗ và có trụ đế bằng dây thừng, bên trên phủ chăn. Hai trong số ba chiếc có chiều dài khoảng 1,7 mét trong khi chiếc còn lại chỉ dài 1,4 mét. Điều này khiến các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng một trong 3 chủ nhân nơi đây là một đứa trẻ và 3 người này có quan hệ họ hàng với nhau.

Trên thực tế, các nhà sử học từ lâu đã biết rằng chế độ nô lệ đóng một vai trò quan trọng trong sự trỗi dậy và thành công của Đế chế La Mã. 

Tuy nhiên, do hầu hết những tài liệu lịch sử được viết bởi những người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu – những người coi tầng lớp thấp hơn gần như vô hình, cuộc sống của nô lệ cũng như cách mà họ được đối xử vẫn còn là một bí ẩn khá lớn với các nhà nghiên cứu. Việc phát hiện căn phòng nô lệ kể trên đã giúp các nhà sử học có cơ hội phân tích sâu hơn, nắm giữ thêm được nhiều manh mối hơn để giải mã được toàn diện bí ẩn đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại