Khai quật mộ 1.600 tuổi, tìm thấy 2 bộ hài cốt trong tư thế lãng mạn

Minh Hoa (t/h) |

Tại thành phố Đại Đồng thuộc tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc người ta đã phát hiện ra ngôi mộ độc đáo với 2 hài cốt nằm chung quan tài trong tư thế lãng mạn.

Được khai quật lần đầu vào năm 2020 nhưng mới đây các nhà khảo cổ mới công bố những nghiên cứu sâu hơn về ngôi mộ dưới triều Bắc Ngụy (386 - 534), cách đây hơn 1.600 năm.

Khai quật mộ 1.600 tuổi, tìm thấy 2 bộ hài cốt trong tư thế lãng mạn - Ảnh 1.

Bức tường thành cổ ở thành phố Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc, nơi phát hiện ngôi mộ tình nhân 1.600 năm tuổi. Ảnh: Xinhua/CFP.

Đây là một ngôi mộ hợp táng một nam một nữ, cả hai cùng nằm trong một chiếc quan tài, khác với phương thức hợp táng hai quan tài quen thuộc trong lịch sử. Đặc biệt hơn, hai bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế ôm nhau vô cùng lãng mạn.

Khai quật mộ 1.600 tuổi, tìm thấy 2 bộ hài cốt trong tư thế lãng mạn - Ảnh 2.
Khai quật mộ 1.600 tuổi, tìm thấy 2 bộ hài cốt trong tư thế lãng mạn - Ảnh 3.

Chiếc nhẫn bạc trên tay người phụ nữ được cho là vật biểu thị tình yêu hoặc hôn nhân hơn là món trang sức đơn thuần. Ảnh: China News.

Cánh tay của người nam choàng quanh eo người nữ. Người phụ nữ cũng tựa đầu lên vai anh ta. Ngoài ra trên ngón đeo nhẫn ở tay trái người phụ nữ còn có một chiếc nhẫn bạc.

Khai quật mộ 1.600 tuổi, tìm thấy 2 bộ hài cốt trong tư thế lãng mạn - Ảnh 4.

Vết nứt chưa lành trên cánh tay phải của người đàn ông trong lăng mộ.Ảnh: China News.

Kết quả phân tích xương cho thấy có một vết nứt nhiễm trùng chưa lành trên cánh tay phải của người đàn ông trong khi người phụ nữ dường như rất khỏe mạnh với bộ xương nguyên vẹn. Theo các nhà nghiên cứu, đôi tình nhân có thể đã tự tử.

Dù đây không phải lần đầu người ta tìm thấy ngôi mộ tình nhân ôm nhau từ triều Bắc Ngụy nhưng phát hiện khảo cổ mới chứa hai bộ hài cốt hoàn chỉnh vẫn khá hiếm gặp. Những ngôi mộ như vậy giúp các nhà khảo cổ tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng xã hội và quan niệm về tình yêu trong triều đại nhiều nhóm sắc tộc cùng chung sống, dẫn tới sự ra đời và lan rộng của chủ nghĩa đa nguyên.

Khu vực Đại Đồng thời cổ đại từng là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa. Thay vì làm đồ trang sức, chiếc nhẫn trên ngón tay người phụ nữ nhiều khả năng đóng vai trò biểu tượng cho tình yêu hoặc hôn nhân dưới thời Bắc Ngụy.

Những ngôi mộ tình nhân đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước trên thế giới. Năm 2008, các nhà khảo cổ Italy đã phát hiện 2 bộ hài cốt người thượng cổ 6.000 năm tuổi tại làng Valdaro trong tư thế mặt đối mặt, chân co lại và vòng tay ôm lấy nhau. Các chuyên gia gọi phát hiện này là "đôi tình nhân làng Valdaro" và nhiều khả năng họ đã qua đời khi ôm lấy nhau trong một đêm giá buốt.

Năm 2013, các nhà khảo cổ học Hy Lạp cũng phát hiện ra 2 hài cốt niên đại khoảng gần 6.000 năm, của một cặp đôi trong tư thế ôm chặt không rời tại hang động Alepotrypa nằm ở Peloponnese (Hy Lạp). Phát hiện khảo cổ mới ở Đại Đồng tương đối giống với "đôi tình nhân làng Valdaro" được khai quật tại Ý năm 2008.

Các chuyên gia đến từ Viện khảo cổ học Đại Đồng, Đại học Cát Lâm và Đại học Hạ Môn cùng tham gia nghiên cứu ngôi mộ ở Sơn Tây. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Osteoarchaeology.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại