Kẻ săn mồi 8 chân “lười biếng" với nọc độc ngang ong bắp cày: Chiến thuật đơn giản mà hiệu quả!

Thái Hoàng |

Điều gì khiến sinh vật nhỏ bé này trở nên đặc biệt so với các loài côn trùng khác?

Ảnh: Flickr

Ảnh: Flickr

Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra một cá thể nhện Miami có ngoại hình giống như một "con nhện Tarantula cỡ nhỏ" nhưng lại có vết cắn và nọc độc chí mạng giống như ong bắp cày.

Nhện cửa sập (Ctenizidae) được cho là một trong những kiến trúc sư tài tình trong thế giới côn trùng, chúng sử dụng sỏi đất, cây cỏ và tơ nhện để xây dựng cửa hang và cái tên kỳ lạ xuất phát từ cách săn mồi của chúng.

Chúng dành cả cuộc đời trong một cái hang, chờ đợi con mồi đi qua cửa bẫy của chúng, sau đó nhện cửa sập lao ra khỏi hang ổ ngụy trang để tóm lấy con mồi.

Kẻ săn mồi 8 chân “lười biếng với nọc độc ngang ong bắp cày: Chiến thuật đơn giản mà hiệu quả! - Ảnh 1.

Nhện cửa sập với hình dáng của một con Tarantula "mini". Ảnh: Flickr

Nhện cửa sập Pine Rockland (Ummidia richmond) lần đầu tiên được phát hiện bởi một người trông coi trong khuôn viên Vườn thú Miami ở Florida. "Nó giống như một con nhện Tarantula màu đen mờ vậy", Frank Ridgley, người đứng đầu vườn thú cho hay.

Bộ phận nghiên cứu và bảo tồn của vườn thú để xác định cá thể nhện này không khớp với bất kỳ hồ sơ hiện có nào về các loài đã biết trong khu vực. Hơn 2 năm sau, một con nhện khác được tìm thấy và gửi tới các chuyên gia để đánh giá.

Kẻ săn mồi 8 chân “lười biếng với nọc độc ngang ong bắp cày: Chiến thuật đơn giản mà hiệu quả! - Ảnh 2.

Sở thú Miami, nơi phát hiện ra sinh vật. Ảnh: Shutterstock

Cho tới khi chúng được Tiến sĩ Rebecca Godwin của Đại học Piedmont ở Georgia xác nhận rằng chúng là một loài sinh vật mới chưa từng được biết đến trước đây.

Chúng là loài côn trùng có tuổi thọ cao, nếu được sống an toàn trong hang, một con nhện cửa sập cái có thể sống được tới 20 năm, trong khi con đực mất tới 7 năm để trưởng thành trước khi rời hang để tìm bạn tình và chết ngay sau đó.

Nọc động của loài nhện này tương đương với nọc độc của loài ong, nó không quá nguy hiểm đối với con người nhưng đủ để phân hủy và hóa lỏng nội tạng của con mồi nếu chẳng may bị cắn phải.

Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại