Kế hoạch hoàn hảo của hung thủ xả súng Las Vegas

Vân Anh |

Khi Stephen Paddock nhận phòng ở tầng 32 khách sạn Mandala Bay hôm 28.9, mọi việc không có gì bất thường. Phục vụ phòng cho biết họ không thấy có gì khả nghi.

Nghị sĩ Dina Titus bang Nevada nói với CNN, Stephen Paddock có một số vũ khí và búa ở trong phòng, nhưng cả kho vũ khí hàng chục khẩu súng thì được "cất giấu kỹ càng".

Giới chức Mỹ tin rằng Paddock tự mang vũ khí vào khách sạn, nhưng không khai báo chi tiết.

Đến ngày 1.10, khi buổi hoà nhạc Route 91 Harvest đang diễn ra ngoài trời cách căn phòng khách sạn của Paddock vài trăm mét, ông ta đập vỡ một cửa sổ ở phía trước và một ở góc phòng, rồi thực hiện vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, làm ít nhất 59 người chết và hơn 520 người bị thương.

Cảnh sát trưởng Las Vegas cho biết đã phát hiện 23 khẩu súng trong phòng khách sạn và 19 khẩu ở nhà riêng của Paddock tại Mesquite, Nevada.

Kế hoạch hoàn hảo của hung thủ xả súng Las Vegas - Ảnh 1.

Hung thủ xả súng từ tầng 32 khách sạn Madalay Bay sang phía bên kia đường Las Vegas Boulevard, nơi diễn ra buổi hoà nhạc. Đồ hoạ của CNN

Căn phòng mà Paddock thuê là phòng hạng suite loại lớn, có tầm nhìn bao quanh đường Las Vegas Strip nổi tiếng. Paddock đã có thể quan sát rất kỹ bãi đậu xe khi buổi hoà nhạc được tổ chức, ở phía bên kia đường, cách khoảng 360m.

Trong vài ngày trước đó, Paddock đã mang theo hơn 10 chiếc vali vào phòng.

Chuyên gia phân tích của CNN, ông Art Roddick cho biết, ông bị sốc với kế hoạch kỹ lưỡng của Paddock.

"Xả súng từ một vị trí ở trên cao là điều mà các hung thủ luôn muốn làm, nên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta có vài đoạn video cho thấy Paddock đứng nơi diễn ra buổi hoà nhạc, nhìn lên khách sạn Mandalay Bay và cố tìm ra phòng nào thích hợp nhất" - ông Roddick nói.

"Các bạn có thể nhìn thấy hai chiếc cửa sổ bị đập vỡ, một chiếc ở mặt trước và một chiếc ở trong góc, cho ông ta hai góc bắn khác nhau, và đó là tất cả kế hoạch của hung thủ".

Kế hoạch hoàn hảo của hung thủ xả súng Las Vegas - Ảnh 2.

Khách sạn Mandalay Bay.

Chuyên gia này nhận định, vì còn rất nhiều người ở trong khách sạn nên cảnh sát không thể bắn trả từ mặt đất.

"Đó là một khách sạn lớn, và đó là lý do vì sao cảnh sát phải mất tới 1 tiếng 12 phút để xác định chính xác căn phòng của Paddock" - ông Roddick nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại