Nhà báo kỳ cựu Mỹ gọi vụ xả súng ở Las Vegas là "Cái giá của tự do"

Ngọc Anh |

"Cái giá của tự do" là cách mà nhà báo Bill O'Reilly của Fox News gọi vụ thảm sát bằng cách xả súng mới xảy ra tại Las Vegas.

Người dẫn chương trình nổi tiếng và kỳ cựu của kênh Fox News (Mỹ) Bill O’Reilly đã gọi vụ xả súng giết người hàng loạt vừa xảy ra ở Mỹ là "cái giá của tự do" trong một bài viết trên trang blog cá nhân vào ngày 2/10.

"Sự an toàn của công chúng đòi hỏi phải có luật hợp lý trong quản lý súng đạn, tuy nhiên vấn đề này đã gây chia rẽ và tạo ra các cảm xúc khác nhau đến nỗi chúng ta sẽ chẳng đạt được sự đồng thuận nào", O’Reilly viết, "Những người ủng hộ quyền sở hữu súng muốn có được vũ khí một cách dễ dàng, trong khi đó phe bên kia muốn việc sở hữu súng sẽ bị cấm".

"Đây là cái giá của tự do", nhà báo kỳ cựu viết tiếp, "Những kẻ gây ra bạo lực đang được phép tự do đi lại cho tới khi chúng gây chuyện, không cần biết họ là mối đe dọa lớn như thế nào".

O’Reilly cũng cho biết, với kinh nghiệm làm phóng viên đưa tin các vụ án, anh cho rằng "Các biện pháp hạn chế của chính phủ sẽ không thể ngăn cản những kẻ bệnh hoạn làm hại người khác", bởi vì "chúng sẽ tìm ra cách".

Nhà báo kỳ cựu Mỹ gọi vụ xả súng ở Las Vegas là Cái giá của tự do - Ảnh 1.

Nhà báo gạo cội Bill O'Reilly của Fox News. Ảnh: AP

"Tu chính án Thứ hai trong Hiến pháp Mỹ quy định rõ ràng rằng người Mỹ có quyền tự vũ trang để bảo vệ mình, kể cả những kẻ có vấn đề về trí tuệ", O’Reilly viết.

Sau cuộc xả súng làm chết 59 người và hơn 500 người khác bị thương tại Las Vegas vào đêm Chủ Nhật 1/10, các nghị sỹ Dân chủ đã lên tiếng kêu gọi cần có các đạo luật quản lý súng chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, Nhà Trắng vào ngày 2/10 cho biết hiện tại chưa phải là thời gian tranh luận về luật quản lý súng mà đây là lúc cần kêu gọi sự đoàn kết. Các nhà lập pháp Cộng hòa thì cho rằng "còn quá sớm để bàn luận về chính sách" khi vụ xả súng ở Las Vegas chưa hoàn toàn được làm sáng tỏ.

Toàn cảnh cuộc tấn công nhằm vào đại nhạc hội ở Las Vegas.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại