JVE phát tán thông tin sai sự thật về trả lời của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Lãnh đạo đi nước ngoài, văn phòng đang sửa

Hoàng Đan |

Thư ký ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Công ty JVE (đơn vị cùng thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch) cho biết, hiện ông Tuấn Anh đang đi công tác nước ngoài và chưa rõ khi nào sẽ về.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có thông tin về việc thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản.

Theo đó, UBND TP Hà Nội cho rằng, Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản (JEBO) và Công ty cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) đã phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến trả lời của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung với cử tri Hà Nội. Điều này gây ra sự hiểu nhầm của dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Nguyễn Đức Chung cũng như UBND TP Hà Nội.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng đang phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ thông tin về Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản (JEBO) và Công ty cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE).

Trong sáng 12/12, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE), tuy nhiên, số điện thoại cá nhân của ông này trong tình trạng tắt máy.

Trao đổi với PV, nhân viên thư ký của ông Tuấn Anh cho hay, hiện ông Tuấn Anh đang đi công tác nước ngoài.

Trước câu hỏi khi nào ông Tuấn Anh sẽ kết thúc công tác về nước, nhân viên này cho biết chưa rõ lịch cụ thể.

"Phải khi nào có Hội thảo của Bộ Tài nguyên - Môi trường thì Chủ tịch Công ty mới về, còn lịch cụ thể tôi chưa nắm được", nhân viên này thông tin.

JVE phát tán thông tin sai sự thật về trả lời của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Lãnh đạo đi nước ngoài, văn phòng đang sửa - Ảnh 1.

Bên trong văn phòng của Công ty JVE ở tầng 31 đang sửa chữa.

Nhân viên này cũng cho rằng, do Chủ tịch HĐQT đi công tác nên ở công ty không có ai có thẩm quyền trả lời báo chí các vấn đề liên quan cũng như thông tin UBND TP Hà Nội đưa ra về đơn vị.

Để làm rõ hơn thông tin về Công ty cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE), trong sáng 12/12, phóng viên tìm đến địa chỉ được ghi trên website của đơn vị này là tầng 26 & 30 tòa tháp Tây, trung tâm Lotte Hà Nội, số 54 Liễu Giai (Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội).

Tuy nhiên, khi phóng viên có mặt tại 2 tầng này thì khu văn phòng của Công ty JVE thuê ở đây đã được dọn đi.

Nhân viên lễ tân tại tòa nhà Lotte sau đó cho hay, đơn vị này đã chuyển văn phòng thuê tại đây, sang tầng 31 tòa tháp Đông.

Phóng viên tiếp tục lên tầng 31 để liên hệ, song khu văn phòng mới được JVE thuê đang trong tình trạng khóa cửa bên ngoài còn bên trong đang sửa chữa, không có bất cứ nhân viên nào làm việc.

JVE phát tán thông tin sai sự thật về trả lời của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Lãnh đạo đi nước ngoài, văn phòng đang sửa - Ảnh 3.

Thiết bị theo công nghệ Nano được lắp đặt ở sông Tô Lịch.

Tìm hiểu của PV qua cổng đăng ký doanh nghiệp Quốc gia thì Công ty cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) được thành lập năm 2017 với người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Trước khi tham gia thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây, JVE cũng đã tài trợ việc thí điểm làm sạch một số hồ tại Hải Phòng, Quảng Ninh bằng công nghệ thiên nhiên Bakture từ Nhật Bản về Việt Nam.

Cũng trao đổi với PV trong sáng 12/12, một đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề liên quan đến JEBO, JVE và khi nào có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí.

Trước đó, trong thông cáo phát đi ngày 10/12, JEBO và JVE khẳng định Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nói đúng về việc "JEBO tiến hành thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép Thành phố" và gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch Hà Nội vì gây ra vụ việc hiểu lầm vừa qua.

Chiều 6/12, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp HĐND thành phố, trả lời cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói:

"Hôm nay các bác vẫn cứ băn khoăn chỗ các chuyên gia Nhật sử dụng công nghệ Nano tại sông Tô Lịch, tôi xin nói rõ thế này.

Sau một thời gian họ xin thử nghiệm, đơn vị này vào thử nghiệm nhưng không hề xin phép thành phố mà thông qua Công ty Thoát nước Hà Nội làm ngay tại sông Tô Lịch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại