*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thư ký ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Công ty JVE (đơn vị cùng thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch) cho biết, hiện ông Tuấn Anh đang đi công tác nước ngoài và chưa rõ khi nào sẽ về.
UBND TP Hà Nội cho rằng, Công ty JVE, Tổ chức JEBO đã phát tán thông tin sai sự thật, gây ra sự hiểu nhầm của dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân Chủ tịch UBND TP.
Theo ông Chung, trong quá trình thí điểm làm sạch sông Tô Lịch, Tổ chức Nhật Bản, Công ty JVE không phối hợp với cơ quan khi xử lý thông tin, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận.
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, thành phố cũng được đoàn chuyên gia Nhật Bản giúp đỡ, thí điểm sử dụng công nghệ Nano - Bioreactor để xử lý nguồn ô nhiễm ở sông Tô Lịch. Tuy nhiên, việc thí điểm làm sạch Tô Lịch đã thất bại và thành phố sẽ chuyển sang hướng khác.
Theo các chuyên gia, công nghệ Nano-Bioreactor không có ý nghĩa trong việc làm hồi sinh sông Tô Lịch, mà cần đồng bộ nhiều giải pháp có tính tổng thể, triệt để.
Trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, chuyên gia Nhật Bản đưa ra 6 tiêu chí hồi sinh sông Tô Lịch đúng nghĩa.
Theo ông Hùng, việc kết quả thí nghiệm của chuyên gia Nhật làm sạch sông Tô Lịch bị cuốn trôi toàn bộ "không phải do xả nước Hồ Tây mà do mưa”.
Đại diện JVE khẳng định, dự án thử nghiệm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch được tài trợ 100%, khi xảy ra sự cố phía Việt Nam không phải chi một khoản phí nào, phía Nhật Bản sẽ chịu.