công nghệ Nhật làm sạch sông Tô Lịch

JVE phát tán thông tin sai sự thật về trả lời của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Lãnh đạo đi nước ngoài, văn phòng đang sửa

JVE phát tán thông tin sai sự thật về trả lời của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Lãnh đạo đi nước ngoài, văn phòng đang sửa

Thời sự - Xã hội 2019-12-12T14:11:50

Thư ký ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Công ty JVE (đơn vị cùng thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch) cho biết, hiện ông Tuấn Anh đang đi công tác nước ngoài và chưa rõ khi nào sẽ về.

Hà Nội khẳng định JEBO phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Hà Nội khẳng định JEBO phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Thời sự - Xã hội 2019-12-10T17:37:34

UBND TP Hà Nội cho rằng, Công ty JVE, Tổ chức JEBO đã phát tán thông tin sai sự thật, gây ra sự hiểu nhầm của dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân Chủ tịch UBND TP.

JEBO bất ngờ xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO bất ngờ xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Thời sự - Xã hội 2019-12-10T11:20:00

Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản (JEBO) đã gửi lời xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vì "hiểu lầm phát ngôn".

Chủ tịch Hà Nội kết luận thế nào trong buổi làm việc với Tổ chức Nhật Bản thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Chủ tịch Hà Nội kết luận thế nào trong buổi làm việc với Tổ chức Nhật Bản thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Thời sự - Xã hội 2019-12-08T16:00:00

Kết luận của Chủ tịch Hà Nội nêu rõ, việc tổ chức Nhật Bản khuếch trương công tác thí điểm làm sạch sông Tô Lịch khi chưa có kết quả thử nghiệm gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận.

Quây rào sắt, xử lý bùn sông Tô Lịch thành khí CO2 và nước bằng công nghệ Nhật Bản

Quây rào sắt, xử lý bùn sông Tô Lịch thành khí CO2 và nước bằng công nghệ Nhật Bản

Thời sự - Xã hội 2019-06-17T12:38:52

Khoảng 70m2 sông Tô Lịch (Hà Nội) đã được quây riêng bằng rào sắt để các chuyên gia Nhật Bản trình diễn phân hủy bùn thành khí CO2 và nước bằng công nghệ Nano-Bioreactor.

Sông Tô Lịch có thể hồi sinh bởi công nghệ Nhật khi 150.000m3 nước thải đổ vào hàng ngày?

Sông Tô Lịch có thể hồi sinh bởi công nghệ Nhật khi 150.000m3 nước thải đổ vào hàng ngày?

Thời sự - Xã hội 2019-05-17T11:55:47

Theo PGS Hòe, nếu hệ thống quản lý nước thải của Hà Nội xuống sông Tô Lịch vẫn để xả trực tiếp xuống sông như hiện nay thì dù có công nghệ làm sạch đến đâu sẽ lại bẩn ngay.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại