Ivanka Trump rạng rỡ với kiểu tóc ngắn sau 15 năm

Phương Anh |

Hình ảnh vị ái nữ nhà Trump với kiểu tóc mới thời thượng sau 15 năm giữ nguyên mái tóc dài đã được chụp lại trong quá trình cô di chuyển lên máy bay để đến thăm các nước khu vực Nam Mỹ.

Ivanka Trump xuất hiện với kiểu tóc ngắn vô cùng thời thượng trong quá trình di chuyển lên máy bay đến thăm Nam Mỹ . 

Cô sẽ có những buổi tọa đàm triển khai kế hoạch  W-GDP - trao quyền kinh tế cho Phụ nữ ở các quốc gia đang phát triển.

Ái nữ nhà Trump được bắt gặp diện chiếc váy dài màu xanh có giá 170 USD đi kèm với dây thắt lưng màu đỏ của hãng J.Crew, một sự phối hợp hoàn hảo để ăn mừng ngày Lễ Lao Động của Hoa Kỳ. 

Để làm nổi bật hơn vẻ bề ngoài, Ivanka mang một đôi giày cao gót màu đỏ và một cặp khuyên tai bản to.

Ivanka Trump rạng rỡ với kiểu tóc ngắn sau 15 năm - Ảnh 1.

Ivanka Trump trên đường đến thăm các nước đang phát triển để triển khai kế hoạch W-GDP.

Ivanka Trump rạng rỡ với kiểu tóc ngắn sau 15 năm - Ảnh 2.

Ái nữ nhà Trump diện chiếc đầm giá 170 USD đi kèm với thắt lưng của hãng J.Crew.

Ivanka đổi sang kiểu tóc ngắn ngang vai vào khoảng cuối tháng 7 năm nay. 

Có vẻ như cô nàng rất tâm đắc với kiểu tóc mới này nên đã quyết định cắt ngắn hơn nữa vào dịp cuối tuần vừa qua.  Mái tóc của Ivanka chưa từng được cắt ngắn đến vậy kể từ năm 2005.

Ivanka Trump rạng rỡ với kiểu tóc ngắn sau 15 năm - Ảnh 3.

Mái tóc ngắn của Ivanka Trump vào năm 2005.

Ivanka Trump bắt đầu triển khai kế hoạch W-GDP từ khoảng đầu năm 2019 với mục đích trao quyền kiểm soát cho 50 triệu phụ nữ ở các quốc gia đang phát triển, tập trung vào 3 lĩnh vực chính : đào tạo nghề , hỗ trợ tài chính và thúc đẩy các thay đổi về mặt luật pháp.

Các trợ lý của vị ái nữ nhà Trump cho biết, Ivanka rất ủng hộ các luật pháp và các thay đổi cho phép phụ nữ tiếp cận công lý,  sở hữu và thừa kế tài sản, đi lại tự do và tham gia vào những ngành nghề tương tự với nam giới.

Hơn 2/3 các quốc gia trên thế giới không cho phép phụ nữ tự mình điều hành doanh nghiệp. Phụ nữ ở 17 quốc gia không được đi du lịch nếu như chưa được cấp phép. 

Và có đến 37 quốc gia không cấp hộ chiếu cho phụ nữ. 

Nhiều phụ nữ ở một số quốc gia bị giới hạn về sự lựa chọn nghề nghiệp và thời gian làm việc.

Theo UN Women, một bộ phận của Liên Hợp Quốc dành riêng cho Bình đẳng giới và Quyền Phụ nữ, ở Paraguay, hầu hết phụ nữ phải làm những công việc bất hợp pháp với điều kiện làm việc tồi tàn và không được tiếp cận với an sinh xã hội. 

Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào thị trường lao động ở Paraguay cũng ít hơn rất nhiều so với nam giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại