Israel tấn công "xuyên tâm" thành phố Khan Younis, tìm người có thể khiến Hamas sụp đổ

Minh Khôi |

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel cho biết mục tiêu của chiến dịch ở Khan Younis là bắt Sinwar dù sống hay chết.

Thủ lĩnh Yahya Sinwar của lực lượng Hamas

Thủ lĩnh Yahya Sinwar của lực lượng Hamas

Vì sao Israel tấn công vào Khan Younis?

Israel tấn công Khan Younis sau khi lệnh ngừng bắn sụp đổ, mở rộng cuộc chiến trên bộ tới nửa phía nam Gaza trong giai đoạn mở rộng của chiến dịch nhằm quét sạch Hamas. 

Xe tăng Israel tiến tới trung tâm Khan Younis hôm Chủ nhật (10/12) trong một cuộc tấn công mới vào trung tâm thành phố chính ở phía nam Dải Gaza.

Những tiếng nổ vang lên liên tục và những cột khói trắng dày đặc bốc lên khắp thành phố. Khi trời sáng, tiếng súng máy nổ liên tục.

Có nhiều lý do khiến Khan Younis lọt vào tầm ngắm của các nhà hoạch định quân sự Israel. Thành phố này vừa có ý nghĩa quân sự, vừa có tính biểu tượng. Sau cuộc tấn công tàn khốc của Israel ở phía bắc Gaza, Khan Younis hiện là một trong những địa điểm chính mà phiến quân Hamas vẫn có thể phóng tên lửa.

Michael Milshtein, từ Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông và Châu Phi Moshe Dayan, cho biết: "Nếu Thành phố Gaza bị Israel chiếm và sau đó là Khan Younis, điều đó có nghĩa là [ngoài] Rafah, một thành phố khá nhỏ, Hamas sẽ không kiểm soát được bất kỳ khu vực đô thị rộng lớn nào".

Ehud Yaari, thành viên tại Viện Chính sách Cận Đông của Washington, nói rằng nếu lữ đoàn Khan Younis của Hamas - bao gồm hai tiểu đoàn được coi là mạnh nhất của nhóm chiến binh - bị đánh bại, các lữ đoàn còn lại của Hamas ở miền nam và miền trung Gaza sẽ bị mắc kẹt và cô lập, và do đó dễ dàng bị loại bỏ. 

"Đó là thời điểm quyết định trong chiến dịch - không phải là điểm kết thúc, nhưng nó có thể là điểm khiến đội quân của Hamas sụp đổ", ông nói.

Nhân vật được săn lùng nhất

Bên cạnh đó, các quan chức Israel nói rằng hoạt động quân sự của Israel chống lại Hamas hiện tập trung vào việc bắt hoặc tiêu diệt người bị truy nã gắt gao nhất ở Gaza: thủ lĩnh Yahya Sinwar của lực lượng Hamas.

Eyal Hulata, cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, cho biết một trong những mục tiêu mà Israel đặt ra là bắt giữ được thủ lĩnh Sinwar của Hamas.

"Sinwar là hiện thân cho khả năng tiếp tục cai trị của Hamas sau khi chiến tranh kết thúc. Tất nhiên có những mục tiêu hoạt động rộng lớn hơn, nhưng trên hết là nỗ lực tiếp cận người này", ông Hulata nói thêm.

Sau hơn hai tháng tấn công, các quan chức Israel tin rằng việc loại bỏ Sinwar và các cộng sự thân cận của Yahya Sinwar sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của Hamas và chấm dứt cuộc chiến bắt đầu sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10.

Trung tướng Herzi Halevi, tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), hôm 9/12 cho biết nhiều chiến binh Hamas đang đầu hàng ở phía bắc Gaza, điều mà ông mô tả là dấu hiệu cho thấy quân đội của nhóm này đang sụp đổ.

Tình báo Israel tin rằng Sinwar đã trốn thoát khỏi thành phố Gaza ngay từ đầu cuộc chiến và ẩn náu trong các đường hầm của Hamas bên dưới thành phố Khan Younis phía nam.

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết IDF đã bao vây nhà Sinwar ở Khan Younis nhưng thủ lĩnh Hamas không có ở đó. 

"Hắn có thể chạy trốn nhưng chúng tôi sẽ bắt được hắn", ông Netanyahu nói.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel cho biết mục tiêu của chiến dịch ở Khan Younis là bắt Sinwar dù sống hay chết.

Các quan chức Israel cho biết Sinwar, 61 tuổi, đã lên kế hoạch cho vụ tấn công chết người vào ngày 7/10 cùng với một nhóm nhỏ cộng sự thân cận.

Sinwar sinh ra và lớn lên ở Khan Younis, là thành viên của cánh quân sự của Hamas kể từ khi thành lập vào năm 1987. Năm 1989, ông bị tòa án Israel kết án chung thân trong một nhà tù của Israel.

Trong tù, Sinwar trở thành thủ lĩnh trong số các tù nhân của Hamas ở Israel, học tiếng Do Thái và nghiên cứu xã hội cũng như chính trị Israel.

Năm 2011, Sinwar được thả cùng với hàng nghìn tù nhân Palestine khác để đổi lấy việc thả người lính Israel Gilad Shalit, người đã bị Hamas bắt làm con tin 5 năm trước đó.

Các quan chức Israel và Ả Rập cho rằng 22 năm ngồi tù của Sinwar là giai đoạn định hình trong cuộc đời ông ta và hình thành nên tư duy cũng như thế giới quan của thủ lĩnh Hamas sau này. 

Khi trở lại Gaza, Sinwar tiếp tục hoạt động trong bộ máy chính trị và quân sự của Hamas, và năm 2017 ông này được bầu làm lãnh đạo nhóm vũ trang ở Gaza và nhanh chóng trở thành người có ảnh hưởng nhất Hamas.

"Nếu Sinwar bị loại bỏ", một quan chức Ả Rập cho biết "điều đó sẽ giúp việc đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh trở nên dễ dàng hơn."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại