Israel nổi giận phản pháo Ukraine

Kiệt Linh |

Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgeni Kornichuk sẽ bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Israel để chính thức bị khiển trách vì hành động công khai lên án mối quan hệ của nước chủ nhà với Nga, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo ngày hôm qua (25/6).

Israel nổi giận phản pháo Ukraine - Ảnh 1.

Đại sứ Kornichuk đã cáo buộc Israel đứng về phía Nga dưới chiêu bài "trung lập", tuyên bố "một loạt sự kiện gây tranh cãi đã xảy ra kể từ đầu năm 2023, cùng với việc Israel gần như hoàn toàn không viện trợ nhân đạo cho Ukraine."

Bác bỏ những phát biểu "cay nghiệt" của phía Ukraine, Ngoại trưởng Cohen phản bác rằng: "Bất chấp sự phức tạp trong quan hệ với Nga, Israel đã đứng về phía Ukraine từ đầu cuộc chiến cho đến ngày nay, công khai ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của họ, đồng thời bỏ phiếu lên án Nga trên các diễn đàn quốc tế."

"Israel đã gửi viện trợ nhân đạo cho Ukraine theo cách chưa từng có", ông Cohen tiếp tục nói đồng thời nhấn mạnh rằng số tiền viện trợ năm nay thậm chí sẽ vượt qua tổng số 80 triệu NIS của năm ngoái và chỉ ra rằng hệ thống cảnh báo tên lửa mà Israel hiện đang "điều chỉnh tương thích" với Kiev sẽ giúp Ukraine bảo vệ được mạng sống của nhiều người.

Ngoài việc phàn nàn về viện trợ tài chính không đủ, bài đăng của Đại sứ Ukraine Kornichuk còn tuyên bố chuyến thăm của Ngoại trưởng Israel Cohen tới Kiev vào tháng 2 là "không có kết quả" và cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nghĩ ra "những giả định hoàn toàn hư cấu và mang tính suy đoán" để biện minh cho việc từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước, ông Netanyahu nói với tờ Jerusalem Post rằng ông "lo ngại" rằng bất kỳ hệ thống vũ khí nào được cung cấp cho Ukraine cuối cùng đều có thể đến tay Iran và được sử dụng để chống lại chính Israel.

"Không cung cấp vũ khí cho [Ukraine] chỉ là một quyết định làm hài lòng người Nga," ông Kornichuk cáo buộc, đồng thời tuyên bố "cái gọi là 'trung lập'" của Israel cũng là "một lập trường thân Nga rõ ràng."

Israel gặp khó khăn trong việc duy trì tính trung lập đối với cuộc xung đột Ukraine. Nước này đã ký một thỏa thuận với Nga vào tháng trước để mở một chi nhánh của Đại sứ quán nước ngoài Nga ở Tây Jerusalem, khiến Kiev càng thêm tức giận, trong khi Đại sứ Israel tại Ukraine đã bị Moscow chỉ trích vào tuần trước vì bảo vệ sự tôn kính sùng bái của Ukraine đối với các "anh hùng" cộng tác với Đức Quốc xã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại