Israel "mở phong ấn" loại vũ khí cực đáng sợ trả đũa Iran: 1 quả tên lửa hủy diệt tàn khốc như 100 quả?

Mạnh Kiên |

Israel có loại tên lửa bí mật chỉ cần bắn một quả cũng mang sức mạnh và thông điệp tương đương hơn 100 tên lửa đạn đạo mà Iran tấn công tuần trước.

Tên lửa bí mật của Israel

Israel đang chuẩn bị cho một số hình thức trả đũa Iran sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn mà nước này phát động vào cuối tuần qua. Câu hỏi đặt ra là nếu quyết định mở một cuộc tấn công, Israel sẽ sử dụng loại vũ nào?

Theo Warzone, vì Iran đã bắn hơn 100 tên lửa đạn đạo vào Israel nên có khả năng Israel sẽ chọn hình thức trả đũa tương tự.

Dù thường được biết đến là phương tiện phóng mang khả năng răn đe hạt nhân của Israel, tên lửa đạn đạo Jericho mang đầu đạn thường sẽ là một màn đáp trả phô trương sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ và là lựa chọn phù hợp cho cho mục tiêu huy động số lượng hạn chế nhưng vẫn đủ khôi phục danh dự.

Tuy nhiên, không ai biết được Israel có sở hữu các phiên bản thường của tên lửa đạn đạo Jericho hay không?

Giấu kín bao năm, Israel sẽ mang tên lửa bí mật này ra trả đũa: 1 quả

Tên lửa đạn đạo Jericho.

Quả thực, bí mật xung quanh loại vũ khí này lớn đến mức không có cả sự thừa nhận chính thức nào về đầu đạn hạt nhân mà chúng mang theo.

Đây là một phần trong chính sách của Israel khi không xác nhận cũng không phủ nhận kho vũ khí hạt nhân của mình; nước này cũng chưa bao giờ công khai thừa nhận sở hữu tên lửa đạn đạo ngoài các hệ thống tầm ngắn.

Người ta biết rất ít về Jericho, loại vũ khí đầu tiên mà Israel phát triển ban đầu với sự trợ giúp của Pháp và sau đó là Mỹ vào những năm 1960. Tiếp theo là Jericho 2, được phát triển từ những năm 1970 đến những năm 1980 với sự hỗ trợ của Mỹ.

Jericho 2 được cho là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) hai giai đoạn, có tầm bắn từ 3.000 đến 5.000km. Các chuyên gia tin rằng Jericho 2 là cơ sở cho loạt phương tiện phóng vào không gian Shavit.

Ngược lại, công việc phát triển Shavit được cho là đã góp phần phát triển Jericho 3, được mô tả là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có tầm bắn hơn 5.000km.

Có thông tin cho rằng Jericho 3 lần đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 2011, nhưng chưa rõ có bao nhiêu tên lửa trong kho.

Trước đây cũng có báo cáo cho rằng Israel đã phát triển hoặc đang nghiên cứu một phiên bản mới của tên lửa Jericho, có nhiều tên gọi khác nhau là 3A hoặc 4.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tuyên bố Jericho 1 và 2 đều có các phiên bản thường. Được biết, Jericho 3 cũng có có khả năng này.

Số lượng tên lửa Jericho hiện có cũng rất khó xác định. Ước tính số tên lửa Jericho có khả năng mang đầu đạn hạt nhân thường dao động từ ít nhất là 24 cho đến 50 đến 100, mặc dù con số trên rất có thể đã bị phóng đại.

Giấu kín bao năm, Israel sẽ mang tên lửa bí mật này ra trả đũa: 1 quả

Căn cứ hạt nhân Iran.

Ít nhưng đủ thị uy

Giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Israel tấn công đáp trả Iran bằng một cách nào đó. Lời lẽ khoa trương đến từ Tehran có thể khuyến khích các quan chức Israel ít nhất xem xét các phương án phản ứng ở cấp độ cao hơn.

Chính sách răn đe của Israel là trọng tâm đối với các chính trị gia và quân đội cũng như uy tín của họ, đồng thời được coi là rất quan trọng đối với an ninh và thậm chí là sự tồn tại của đất nước.

Trong một kịch bản như vậy, Israel có thể sử dụng kho tên lửa đạn đạo bí mật của mình khi cần thiết để gửi lời cảnh cáo mạnh nhất (phi hạt nhân) tới Iran. Trong đó, Israel có thể tấn công các mục tiêu chiến lược như căn cứ hạt nhân, gây ra tổn thất đáng kể cho địch thủ chỉ bằng một quả tên lửa thay vì phóng hàng trăm quả nhưng không gây ra thiệt hại đáng kể như cách Tehran tấn công tuần trước.

Tên lửa Jericho được coi là phương tiện tấn công mục tiêu nhanh nhất nhằm vào Iran và quỹ đạo cũng như tốc độ của chúng rất khó bị đánh chặn, đặc biệt là do khả năng phòng không của Iran còn hạn chế trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo.

Vũ khí Israel hàng đầu thế giới nhưng mắc nhược điểm chí mạng: Phản công Iran chỉ sợ 'trăm lần vẫn bại'?Vũ khí Israel hàng đầu thế giới nhưng mắc nhược điểm chí mạng: Phản công Iran chỉ sợ "trăm lần vẫn bại"?

Dù có kho vũ khí tiên tiến nhất thế giới, Israel vẫn khó thực hiện một cuộc không kích nhằm vào Iran. Sự thật là cả Mỹ cũng không làm được điều đó.

Loại vũ khí này có sức tàn phá cực kỳ lớn. Theo CSIS, Jericho 2 có thể mang đầu đạn nổ mạnh nặng 1,5 tấn. Tốc độ cực cao mà đầu đạn của tên lửa di chuyển trong giai đoạn cuối giúp chúng có khả năng nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy kiên cố cũng như các địa điểm quan trọng khác ở mức độ mà tên lửa thường không thực hiện được.

Đây là một lợi thế rất lớn để xem xét bởi Israel không có khả năng phá hủy các cơ sở hạt nhân được chôn sâu của Iran bằng các cuộc tấn công trên không truyền thống.

Nhưng quan trọng hơn, việc Jericho được trang bị vũ khí thông thường được sử dụng theo bất kỳ cách nào cũng mang đến thông điệp lớn. Nó sẽ chứng minh khả năng của Israel có thể tấn công mọi nơi ở Iran mà không bị trừng phạt bằng hạt nhân.

Hơn nữa, với việc Iran phóng khoảng 120 tên lửa đạn đạo (cũng như 30 tên lửa hành trình và 170 máy bay không người lái) chống lại Israel vào cuối tuần trước, một phản ứng có số lượng ít hơn nhưng mạnh tương đương sẽ mang lại uy tín cho các nhà hoạch định chiến tranh.

Tùy thuộc vào mục tiêu bị tấn công, Israel có thể lập luận rằng đó là một phản ứng có chừng mực và không leo thang, phần nào xoa dịu những quan ngại về diễn tiến đến xung đột căng thẳng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại