Chỉ huy Vệ binh Iran đòi "đấm thẳng mặt" Ngoại trưởng Mỹ vì đưa 12 yêu sách với Tehran

Hồng Anh |

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đã lên tiếng phản đối các yêu cầu của ông Pompeo, và nói rằng Mỹ không có quyền đơn phương quyết định thay cho các quốc gia khác.

Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tiết lộ danh sách các yêu cầu đối với Iran, mà ông này gọi là chiến lược ngoại giao mới của Mỹ. Chiến lược này được công bố sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của các đồng minh EU.

Trước động thái này, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran đã cực lực phản đối những yêu cầu ông Pompeo đưa ra, đồng thời lên án tất cả những người ủng hộ chính quyền Washington.

Ông Ismail Kowsari, Phó Chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Sarollah, một nhánh của IRGC tại Tehran tuyên bố: "Người dân Iran cần phải đoàn kết, cùng nhau chống lại điều này, và chúng ta sẽ cùng nhau đấm thẳng mặt Ngoại trưởng Mỹ và tất cả những ai ủng hộ Mỹ".

"Bài học lịch sử từ các vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki cho thấy Mỹ là tội phạm chiến tranh sử dụng tên lửa lớn nhất", ông Ismail cho biết.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đã lên tiếng phản đối các yêu cầu của ông Pompeo, và nói rằng Mỹ không có quyền đơn phương quyết định thay cho các quốc gia khác.

Giới phân tích cho rằng chiến lược ngoại giao mới do ông Pompeo đề xuất có thể được coi là phương án B của Mỹ trong bối cách các nước EU đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran.

TT Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại