
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã xác nhận việc phá hủy tàu sân bay Shahid Bagheri được thiết kế để mang trực thăng và máy bay không người lái, trong các cuộc tấn công diễn ra vào ngày 2/3.

Con tàu nói trên chỉ mới được đưa vào phục vụ trong Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 6/2/2025, đại diện cho một khoản đầu tư lớn vào khả năng triển khai sức mạnh trên các vùng biển xa.

Cần lưu ý, chiếc chiến hạm được gọi là "tàu sân bay đầu tiên của Iran", là phiên bản cải tiến của tàu chở container Perarin, dài khoảng 240m, nó đã được sửa đổi để có sàn đáp và bệ phóng máy bay.

Việc bảo tồn cấu trúc thượng tầng nguyên bản, trải rộng toàn bộ chiều rộng của thân tàu, đã khiến việc bố trí tàu sân bay theo kiểu truyền thống với boong thẳng dọc theo chiều dài trở nên bất khả thi.

Thay vào đó, đường băng được đặt nghiêng so với trục dọc của con tàu, cho phép có đủ chiều dài cần thiết cho việc cất cánh và hạ cánh.

Mặc dù vậy, hiệu quả thực tiễn của bước sửa đổi nói trên vẫn chưa rõ ràng, cũng như danh sách các loại máy bay thực sự có thể đóng quân và cất cánh từ con tàu nói trên.

Theo tuyên bố từ IRGC, tàu sân bay Shahid Bagheri chủ yếu được thiết kế để phục vụ hoạt động của máy bay không người lái và trực thăng.

Con tàu có khả năng đi biển đạt tới cấp 9 và tầm hoạt động được công bố khoảng 22.000 hải lý, theo nhà phát triển, điều này cho phép nó hiện diện ở những khu vực xa xôi của đại dương thế giới trong tối đa 1 năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Đường băng dài của tàu khoảng 180m, chiếc chiến hạm này còn được trang bị 8 tên lửa chống hạm Noor, 8 tên lửa phòng không Kowsar-222, 1 bệ pháo với pháo tự động 30mm, đi kèm 2 tháp pháo điều khiển từ xa với pháo 20mm.