Iran phá vòng vây của Mỹ, mua hàng loạt vũ khí mới từ Nga: TT Trump gửi cảnh báo sắc lạnh

Trà Khánh |

Theo truyền thông Mỹ, nước này có thể sẽ bắt tay với Israel phát động một cuộc tấn chưa từng có nhằm ngăn cản Iran có được các hệ thống vũ khí tiên tiến từ Nga.

Theo Breaking Defense, Mỹ và Israel đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, nhằm ngăn nước này có được các hệ thống phòng không tầm xa tiên tiên S-400 Triumf từ Nga. Kịch bản này được thấy rõ qua các cuộc tập trận gần đây giữa Mỹ và đồng minh số một của họ ở Trung Đông.

Cũng theo Breaking Defense, những năm trở lại gần đây Iran đầu tư khá mạnh vào việc hiện đại hóa lực lượng phòng không bằng cách mua các hệ thống tên lửa phòng không từ Nga, chẳng hạn như S-300PMU-2 và gần đây Tehran còn bày tỏ sự quan tâm đến hệ thống S-400.

Iran phá vòng vây của Mỹ, mua hàng loạt vũ khí mới từ Nga: TT Trump gửi cảnh báo sắc lạnh - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không tầm xa S-300PMU-2 của Iran. Ảnh: AP.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7, Đại sứ Iran tại Nga Kasem Jalali cho biết Tehran quan tâm đến việc mua các loại vũ khí của Nga là nhầm nâng cao năng lực quốc phòng của nước này.

Tờ báo của Mỹ nhận định, Nga và Iran đang xích lại gần nhau thông qua các hợp đồng vũ khí. Điều này khiến Mỹ - Israel cảm thấy lo ngại nhất là khi Tehran có khả năng mua được các loại vũ khí tấn công tiên tiến từ Moscow sau khi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc (LHQ) hết hiệu lực vào tháng 10 tới.

Nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vào đầu tháng 8, Không quân Mỹ và Israel đã tổ chức một cuộc tập trận chung có tên 'Enduring Lightning II' với sự tham gia của các phi đội tiêm kích tàng hình F-35. Kịch bản chính của cuộc diễn tập này là thực hiện mục cuộc không kích nhằm vào một quốc gia thù địch sở hữu lực lượng phòng không mạnh.

Theo Breaking Defense, cuộc tập trận trên rõ ràng nhắm vào Iran.

Trước đó, vào cuối năm 2019, cơ quan tình báo quốc phòng của Lầu Năm Góc từ đưa ra một báo cáo cho thấy, ngay khi lệnh cấm vận vũ khí của LHQ hết hiệu lực Iran sẽ một loạt vũ khí mới từ Nga bao gồm: hệ thống phòng không S-400, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P, tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30 và xe tăng chiến đấu chủ lực T-90.

Cũng phải nói thêm là, vào cuối tuần trước (15/8), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất về việc kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, vốn sẽ hết hạn vào tháng 10 tới.

Sau thất bại trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tăng cường các biện pháp trừng pháp đối với Iran trong thời gian tới nhằm ngăn nước này có được các hệ thống vũ khí mới từ Nga và Trung Quốc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng lên tiếng sẽ "sát cánh" cùng với Mỹ và các nước trong khu vực ngăn chặn hành động gây hấn từ Iran

Hệ thống S-400 của Quân đội Nga trong diễn tập phòng không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại