Iran điều tàu áp sát, bắn phá mô hình tàu sân bay Mỹ ở Hormuz

Thiện Nhân |

Lực lượng thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nã tên lửa ồ ạt vào mô hình tàu sân bay Mỹ trên Eo biển Hormuz trong cuộc tập trận quy mô lớn, khiến phía Mỹ nổi giận.

Al-Jazeera cho biết IRGC ngày 28/7 tổ chức cuộc tập trận có tên "Nhà tiên tri Mohammed lần thứ 14" gần Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ hàng đầu thế giới, với sự góp mặt của nhiều binh sĩ, tàu chiến, pháo mặt đất và máy bay quân sự.

Trên mặt nước, Iran triển khai một đội hình tàu tấn công cao tốc áp sát mô hình tàu Nimitz, trong khi lực lượng mặt đất bắn hàng loạt đại bác, còn trực thăng quân sự nã tên lửa ồ ạt vào mô hình, khiến nó bốc khói dữ dội.Hình ảnh do truyền thông Iran công bố cho thấy lực lượng hải quân và không quân IRGC tiến hành tấn công các "phương tiện chiến tranh" mô phỏng của đối thủ ở ngoài khơi bờ biển Tây Nam. Mô hình một tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ đã được sử dụng làm mục tiêu trong cuộc tập trận.

Chưa rõ số phận của mô hình tàu Nimitz nói trên, song các nguồn tin cho biết nó có khả năng đã bị đánh đắm ngay trong cuộc diễn tập.

Theo SkyNews, mô hình tàu Nimitz nói trên được IRGC kéo ra biển hôm 26/7. Hình ảnh do truyền thông phương Tây đăng tải cho thấy trên boong tàu còn có 16 mô hình tiêm kích. Chiếc tàu sân bay mô hình dài khoảng 200m, rộng 50m, tức có kích thước bằng 2/3 tàu sân bay lớp Nimitz thật.

Ngay sau cuộc tập trận nói trên, Hạm đội 5 hải quân Mỹ, đơn vị đặc trách các vùng biển tại Trung Đông đã chỉ trích hành động của Tehran. "Trong khi Mỹ tập trận với các đối tác để tăng cường khả năng phòng thủ và thúc đẩy tự do hàng hải, thì Iran lại tập tấn công, đe doạ", thông cáo của Hạm đội 5 nhấn mạnh.

Quan hệ Mỹ-Iran leo thang căng thẳng từ sau khi Tổng thống Donald Trump rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 rồi tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Tehran.

Năm ngoái, khi lực lượng Mỹ xuất hiện gần Eo biển Hormuz, Tư lệnh không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Amirali Hajizade từng tuyên bố nếu đội tàu sân bay Mỹ có "động thái" ở vùng Vịnh thì lực lượng này sẽ lập tức bị tấn công phủ đầu.

Nguy cơ xung đột lên đỉnh điểm hồi tháng 1/2020 khi Mỹ dùng máy bay không người lái hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds của IRGC ở Iraq. Tuần trước, Iran cáo buộc Mỹ hành xử không đúng mực khi điều chiến đấu cơ áp sát máy bay thương mại của nước này trên không phận Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại