Indonesia chuyển cụm tác chiến đến Natuna đối phó căng thẳng Biển Đông

Hương Trà |

Mới đây, Hải quân Indonesia cho biết, sẽ chuyển trụ sở của Bộ Tư lệnh Hạm đội I đến Natuna, quần đảo Riau của nước này, nhằm lường trước khả năng leo thang căng thẳng trên Biển Đông.

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, ông Yudo Margono cho biết, Bộ Tư lệnh Hạm đội I ở thủ đô Jakarta có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển Natuna, do đó lực lượng đặc nhiệm quyết tử này sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu được đặt ở Natuna.

Việc di dời này sẽ ấn định vĩnh viễn vị trí đóng quân của đơn vị chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm nhằm lường trước các tình huống xung đột có thể xảy ra bất kì lúc nào trên Biển Đông. Đây cũng là một hình thức thực thi chủ quyền trên vùng biển Indonesia.

Hiện tại, hạm đội I Hải quân Indonesia sở hữu 4 tàu chiến thuộc loại tàu khu trục nhỏ (KRI) và một máy bay tuần tra trên không CN235 tuần tra định kỳ trong khu vực Natuna để ngăn chặn sự xâm phạm của tàu cá nước ngoài.

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, ông Yudo Margono cho biết, Hải quân Indonesia đã chuẩn bị sẵn sàng thiết bị quốc phòng và nhân sự có thể thực hiện các nhiệm vụ do Tổng thống Joko Widodo và Tư lệnh quân đội Indonesia, Hadi Tjahjanto giao phó để duy trì chủ quyền đất nước, đặc biệt bảo vệ an ninh khu vực Biển Đông.

Vào cuối tháng 7, Hải quân Indonesia đã tiến hành diễn tập cuộc chiến đổ bộ ở Biển Đông kéo dài một tuần với sự tham gia của 2.000 binh sĩ và 26 tàu chiến.

Đầu năm nay, Indonesia đã cử máy bay chiến đấu và tàu chiến, trục xuất các tàu đánh cá và tàu tuần duyên của Trung Quốc mà Jakarta cho rằng đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia ở vùng biển Bắc Natuna./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại