Huyết chiến ở Idlib “đổ vỡ”, Syria rục rịch động binh đổ bộ chiến trường phía nam

THANH HÀ |

Với việc Mátxcơva và Ankara ký một thỏa thuận hồi đầu tháng này nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công toàn lực tại tỉnh Idlib, Syria, quân đội Syria đã cam kết giảm toàn bộ lực lượng trong khu vực.

Bộ Tư lệnh Quân đội Syria đã lệnh cho 2 sư đoàn chuyển lực lượng sang tỉnh Al-Suwayda để tiêu diệt IS trong khu vực, Al-Masdar News (AMN) dẫn nguồn tin quân sự đăng tải ngày 24.9.

Các sư đoàn số 5 và số 9 đã sẵn sàng rời Idlib tới miền nam Syria nhằm củng cố lực lượng quân đội Syria tại đây trước khi chính phủ thúc đẩy trận chiến cuối nhằm loại bỏ các phần tử khủng bố IS trong tỉnh Al-Suwayda.

Hồi tháng 7, các phần tử khủng bố IS đã tiến hành cuộc tấn công lớn vào phần lớn tỉnh Druze, giết chết hơn 200 dân thường và dân quân địa phương. Ngoài ra, các phần tử khủng bố cũng bắt cóc hàng chục bé gái, những người được cho là đã bị hành quyết kể từ đó.

Trong bối cảnh cuộc tấn công quy mô lớn vào Idlib của quân đội Syria đã được ngừng, hoặc ít nhất là hoãn lại, các đơn vị dự kiến sẽ được triển khai tại các mặt trận quan trọng hơn.

Hiện các lực lượng chính phủ Syria vẫn đang tiếp tục giải phóng đất nước khỏi các phần tử Hồi giáo cực đoan còn ngoan cố bám trụ.

Hôm 23.9, các lực lượng chính phủ đã cắt nguồn cung cấp nước cuối cùng của các phần tử IS đang cố thủ ở tỉnh Al-Suwayda, theo Sputnik.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại