Huấn luyện chuột tìm kiếm cứu nạn

VTV |

Loại chuột này có khứu giác tuyệt vời giống như loài chó, nhưng kích thước nhỏ nên có thể len lỏi vào các khu vực mắc kẹt nhỏ hẹp.

Các nhà khoa học nghiên cứu hành vi, của tổ chức phi chính phủ đăng ký tại Bỉ APOPO, đã huấn luyện những chú chuột để phục vụ cho mục đích tìm kiếm cứu nạn.

Theo bà Donna Kean, nhà khoa học tham gia dự án, những chú chuột được huấn luyện trong thời gian từ 9 tháng đến 1 năm để tìm kiếm nạn nhân. Chúng có nguồn gốc từ châu Phi, kích thước to hơn những loại chuột khác với cân nặng từ 1 đến 1,5 kg, vòng đời từ 8 tới 10 năm.

Huấn luyện chuột tìm kiếm cứu nạn - Ảnh 1.

Loại chuột này có khứu giác tuyệt vời giống như loài chó, nhưng kích thước nhỏ nên có thể len lỏi vào các khu vực mắc kẹt nhỏ hẹp.

Mỗi chú chuột sẽ mang vác 1 chiếc túi trên lưng, trong đó có thể gắn camera hoặc thiết bị thu phát âm thanh hai chiều để đội cứu hộ có thể giao tiếp với người gặp nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại